Australia cân nhắc thời điểm hợp lý cho việc tăng lãi suất lần kế tiếp

(ATPvietnam.com) - Ngày mai, ngân hàng trung ương Australia sẽ quyết định xem có cần thiết tăng mức lãi xuất lên cao hơn nhằm ngăn chặn các dấu hiệu lạm phát tăng nhanh hay không, vì nhờ mức tăng lãi suất trước đó mà hiện giờ thị trường bất động sản của quốc gia này đang lắng dịu dần.

Theo ý kiến của 19 trong số 25 nhà kinh tế trong khảo sát của Bloomberg News, ngân hàng dự trữ của Úc sẽ tăng lãi suất định hướng liên ngân hàng lên 4,75% từ mức 4,5%. Hợp đồng bán giao sau ước tính tăng 44%. Ông Glenn Stevens, thống đốc ngân hàng trung ương Australia nói rằng sự bùng nổ mạnh nhất trong lĩnh vực khai thác khí đốt trong hơn một thế kỷ qua có thể sẽ thúc giục ông mở rộng việc tăng lãi suất lên mức cao nhất nhằm ngăn chặn sự phát triển của quá trình lạm phát. Joshua Williamson, nhà kinh tế cao cấp của Citigroup Inc. tại Sydney cho biết “đó là một quyết định sắc bén. Không có nhiều nguồn dữ liệu trong nước gần đây cho thấy dấu hiệu tăng lãi suất ngay lập tức,tuy nhiên ngân hàng trung ương Úc vẫn tin tưởng vào những tín hiệu tích cực của nó. Rõ ràng họ đang rất muốn tiến hành”. Sự đầu cơ được tăng cường trong những tuần gần đây khi thống đốc Stevens quyết định sẽ tăng chi phí đi vay trong giai đoạn cuối năm nay, điều này đóng góp vào việc tăng giá đồng đô Úc lên 8,6% trong tháng trước và đẩy nó tới sự cân bằng với đồng bạc xanh của đối tác Hoa Kỳ. Đồng đô Úc là đồng tiền có sự thể hiện tốt nhất trong 16 đồng tiền giao dịch tích cực nhất trong vòng một năm qua. Ngân hàng trung ương Úc dự báo rằng sự tăng trưởng kinh tế sẽ diễn ra nhanh hơn khi nhu cầu từ phía Trung Quốc về quặng sắt và mỏ năng lượng tăng. Phần lớn chi phí đầu tư cho quặng sắt và các mỏ năng lượng này là từ phía các công ty như Chevron Corp. Công ty này hiện đang xây dựng dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng Gorgon tại phía tây Australia. Việc tăng lãi suất còn làm giảm tỷ lệ thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp ở Úc trong tháng 8 là 5,1%, bằng mức thấp nhất từ tháng 1 năm 2009. Trợ lý thống đốc RBA Philip Lowe cho biết tháng trước con số thất nghiệp “hầu như là bằng không”. Có một vài đấu hiệu cho thấy lượng khách hàng chiếm hơn một nửa sản phẩm quốc nội đã chi tiêu ít hơn, sau khi các nhà làm luật tăng lãi suất vay vốn tham chiếu từ 1,5 điểm phần trăm từng bước lên 4,5% trong tháng 5 từ mức 3%trong tháng 10 năm 2009. Các con số hiện tại cho thấy: tăng trưởng tín dụng đã chững lại, các hợp đồng sản xuất trong tháng 9 và chỉ số niềm tin của người tiêu dùng cũng giảm đi. Một báo cáo tuần trước chỉ ra rằng việc sản xuất trong tháng 9 tại Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, đã có bước tiến nhanh nhất trong vòng 4 tháng, điều này cho thấy dấu hiệu sự tăng trưởng kinh tế của Úc đang dần ổn định thậm chí khi chính phủ nước này cắt giảm việc sử dụng năng lượng và cố gắng xoa dịu thị trường bất động sản. Williamson là một trong những nhà phân tích kỳ vọng thống đốc Stevens sẽ tăng thêm 1điểm phần trăm đối với lãi suất tham chiếu trong 12 tháng tới. Trong khi đó Cục dự trữ liên bang Mỹ nơi giữ mức lãi suất ở mức thấp kỷ lục từ tháng 12 năm 2008 lại cho biết họ đang muốn nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng. Lan Anh (Nguồn Bloomberg)

Nguồn ATPVietnam: http://atpvietnam.com/vn/quocte/65575/index.aspx