Ấu dâm - con quỷ đội lốt người

(BVPL) - Mối quan tâm nóng nhất hiện nay của các bậc phụ huynh là nạn xâm hại tình dục trẻ em (ấu dâm). Dẫu biết những đứa trẻ bị xâm hại tình dục phải chịu những nỗi đau về cả thể xác và tinh thần. Và có lẽ, các em còn phải sống trong bóng đen của sự mặc cảm, tự ti rất lâu sau nữa.Nỗi đau da thịt rồi sẽ qua nhưng nỗi đau tinh thần vẫn còn đó, vẫn ám ảnh, khó xóa nhòa. Bóng đen ấy có thể khiến những đứa trẻ rơi vào trầm cảm, xa lánh cộng đồng, và rất nhiều hệ lụy sau đó. Vậy mà gần đây sảy ra hàng loạt những vụ cháu bé gái ở độ tuổi mầm non, tiểu học nghi bị xâm hại tình dục khiến cho chúng ta phải rùng mình. Cùng nhìn lai một số vụ điểm hình mà đến nay kẻ ấu dâm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

(BVPL) - Mối quan tâm nóng nhất hiện nay của các bậc phụ huynh là nạn xâm hại tình dục trẻ em (ấu dâm). Dẫu biết những đứa trẻ bị xâm hại tình dục phải chịu những nỗi đau về cả thể xác và tinh thần. Và có lẽ, các em còn phải sống trong bóng đen của sự mặc cảm, tự ti rất lâu sau nữa.Nỗi đau da thịt rồi sẽ qua nhưng nỗi đau tinh thần vẫn còn đó, vẫn ám ảnh, khó xóa nhòa. Bóng đen ấy có thể khiến những đứa trẻ rơi vào trầm cảm, xa lánh cộng đồng, và rất nhiều hệ lụy sau đó. Vậy mà gần đây sảy ra hàng loạt những vụ cháu bé gái ở độ tuổi mầm non, tiểu học nghi bị xâm hại tình dục khiến cho chúng ta phải rùng mình. Cùng nhìn lai một số vụ điểm hình mà đến nay kẻ ấu dâm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Ảnh minh họa.

1.Ông bố trẻ nấc nghẹn khi con gái 10 tuổi bị gã hàng xóm dâm ô

Sự việc xảy ra năm 2016. Hôm ấy, bé M. ốm nên bà nội cho bé nghỉ học ở nhà. Buổi trưa hôm ấy, khi bé M. chạy sang nhà ông D - người hàng xóm chơi thì đã bị ông D. giở trò dâm ô với M. ngay tại nhà của ông ta.

Sau khi bị ông D. giở trò, cô gái 10 tuổi đã quá sợ hãi. M. chạy về nhà vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc cho bà nội của mình nghe.

Quá bức xúc trước việc làm thú tính của gã hàng xóm đứng tuổi này, bà nội M. đã sang nhà ông D. nói chuyện nhưng ông ta chối bay chối biến.

Anh T. đau xót kể lại vụ việc xảy ra với con gái mình.

Quá bức xúc, anh T. đã lên cơ quan công an khai báo. Ngay hôm đó, công an đã đưa con gái anh xuống bệnh viện thuộc Sở Y tế TP. Hà Nội để kiểm tra. Sau kiểm tra, bác sỹ xác nhận cháu M. có dấu vết dâm ô, xâm hại tình dục gây ra trầy xước vùng kín. Kết quả này đang được công an TP. Hà Nội (Số 7, Hồ Thiền Quang) nắm giữ.

Cuối năm 2016, phía cơ quan công an cho gia đình anh T. xem giấy quyết định khởi tố bị can, khởi tố ông D. Và tháng 2/2017, công an cũng đã về gia đình nhà ông D. làm việc. Thế nhưng gã hàng xóm dâm ô con gái anh không hợp tác, không làm việc với công an. Cho dù tất cả lực lượng công an của địa phương vào cuộc triệu tập ông D. ra trụ sở nhưng ông ta vẫn nhất quyết không ra. Điều này khiến cho hơn 1 năm qua, vụ việc của con gái anh bị lắng xuống. Kẻ ấu dâm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

2. Nghi án bé gái 4 tuổi bị xâm hại tình dục ở Hưng Yên: Chưa có hồi kết!

Hinh ảnh chiếc quần của cháu H. được pháp y xác nhận có bám rất nhiều tinh trùng

Vào ngày 15/05/2016 sau khi đi chợ về chị M. thấy con gái Hoàng Ngọc B.H. (SN 2011) khóc tím tái mặt trong tình trạng hoảng sợ, đến khi hỏi được H. cho biết, bị ông Đỗ Vũ Đ. (khoảng 57 tuổi) hàng xóm sàm sỡ. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo đến cơ quan công an và đưa cháu H. đi xét nghiệm pháp y. Chị M. cho biết thêm, mọi thủ tục giấy tờ cũng như lời khai và vật chứng gia đình đã cung cấp đầy đủ cho cơ quan có thẩm quyền. Nhưng chưa có kết quả.

Thực tế mà nói, vấn đề xâm hại tình dục trẻ em ở thời điểm hiện tại là một vấn nạn đang được rất nhiều các tổ chức cũng như các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm. Vậy mà cho đến nay đã 8 tháng trôi qua mà vẫn chưa được cơ quan chức năng Hải Dương vào cuộc.

3. 2 người mẹ chịu cùng nỗi đau có con gái nghi bị xâm hại: Bức tâm thư 'trao nhau' khiến nhiều người xúc động

Nói về vụ việc bé gái 6 tuổi nghi bị dâm ô ở Vũng Tàu, chị Trần Thị Thu Thủy (37 tuổi, sống tại chung cư Lakeside), mẹ của cháu N.T. cho biết, vào cuối tháng 6/2016, bé T. đã kể với mẹ về việc nhiều lần bị một cụ ông sống cùng chung cư đưa ra góc cầu thang xâm hại tình dục. Cháu N.T. cho rằng hung thủ chính là ông Nguyễn Khắc Th. (77 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu).

Sau khi biết tin, người mẹ vô cùng đau đớn và nhiều lần làm đơn gửi công an, các cấp có thẩm quyền vào cuộc điều tra. Đến tháng 8/2016, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với án hình sự xâm hại tình dục trẻ em liên quan đến ông Th.

Tuy nhiên, hơn 6 tháng kể từ khi có quyết định khởi tố vụ án, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Chị Trương N.T, người mẹ ở Vũng Tàu có con gái 6 tuổi nghi bị xâm hại

Tiếp đến là vụ việc bé gái lớp 1 nghi bị dâm ô tại trường ở quận Thủ Đức , TP. HCM, theo trình bày của chị M.C. phụ huynh của bé N.T.P.N, tối 14 /2 khi bà đón cháu N., học sinh lớp 1, từ Trường tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) về nhà thì phát hiện vùng kín của N., bị trầy xước, máu dính đầy quần. Chị C., kiên trì thuyết phục thì N., kể lại bị một người đàn ông xâm hại tại trường.

Ngay sau đó bà C., gọi điện báo sự việc với cô bảo mẫu tại trường (gọi cô chủ nhiệm không liên lạc được), đồng thời đưa cháu tới Bệnh viện Từ Dũ thăm khám. Theo lời kể của chị C. , tại đây bác sĩ trực tiếp khám cho cháu Hòa, qua kiểm tra vết thương và báo miệng cho chị là vết rách bên trong vùng kín của bé N. là do bị xâm hại.

Ngày 15/2, chị đã trình báo cho Công an phường Bình Thọ và Đội Cảnh sát điều tra trật tự xã hội Công an Q. Thủ Đức. Các vật chứng như quần áo dính máu, các tài liệu liên quan đến hồ sơ bệnh án, giấy xét nghiệm của bệnh viện Từ Dũ đều được chị cung cấp cho công an.

Hiện vụ việc này cũng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

4. Cao Mạnh Hùng, đối tượng nghi dâm ô bé gái 9 tuổi ở Hoàng Mai

Ngày 10/1/2017, chị N.T.L. (trú ở phường Thịnh Liệt) và con gái (SN 2008), đến CAP Thịnh Liệt trình báo: Ngày 8/1/2017, con gái chị bị đối tượng Cao Mạnh Hùng thực hiện hành vi dâm ô.

Cao Mạnh Hùng

Cao Mạnh Hùng sinh năm 1983 tại Đông Hưng, Thái Bình, từng là cán bộ một ngân hàng TMCP song đã chuyển công tác và chỗ ở khi bị phát hiện xâm hại tình dục bé T.Y.N (sinh năm 2008), con của chị N.T.L (sinh năm 1970, ở tổ 40 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Điều đáng nói là Cao Mạnh Hùng đã lấy vợ ở phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội và có con trai 3 tuổi song vẫn giở trò cầm thú với bé T.Y.N.

Trước đó, dù từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản nhưng khi bị gia đình chị N.T.L tố cáo dâm ô với bé T.Y.N, Cao Mạnh Hùng thừa nhận hành vi nhưng tỏ ra nghênh ngang và khoe có nhiều mối quan hệ nên không ai làm gì được hắn ta.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 13/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc nêu trên và sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Đàm Phương (t/h)

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/suc-khoe-doi-song/phap-luat-gioi-tinh/201703/au-dam-con-quy-doi-lot-nguoi-2544271/