Ẩu đả dẫn đến chết người

(HNM) - Đêm 19-12, tại địa bàn quận Hai Bà Trưng xảy ra vụ xô xát gây hậu quả nghiêm trọng. Do mâu thuẫn từ trước giữa Nguyễn Văn Cường (SN 1988, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ) với Bùi Văn Phương (SN 1986 ở Yên Thủy, Hòa Bình) và Nguyễn Danh Ngọc (SN 1979, ở Trung Tú, Ứng Hòa), đều là nhân viên Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long (trụ sở ở 505 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy) nên khoảng 10 giờ 45 ngày 19-12, Cường đến Công ty thì bị Phương và Ngọc đánh.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/12/191669