Atletico lại “gieo sầu” cho Bayern Munich

(Công lý) - Rạng sáng nay 29/9, trên sân nhà Vicente Calderon, Atletico đánh bại Bayern 1-0 tại bảng D Champions League.

Atletico Madrid tận dụng lợi thế sân nhà đẩy tốc độ trận đấu lên cao sau tiếng còi khai cuộc. Họ chơi pressing ngay trên phần sân đối phương khiến cho Bayern gặp không ít khó khăn. Tuy lối chơi đó chỉ kéo dài ít phút, ý đồ đánh phủ đầu nhanh chóng bị phá sản nhưng lại có tác dụng “răn đe” các vị khách.

Carrasco với cú sút chéo góc hiểm hóc thành bàn mang về chiến thắng cho Atletico. (ảnh: Getty)

Nhà cầm quân Simeone chỉ đạo các học trò lùi sâu tạo nên bức tường phòng ngự kiên cố như thường lệ. Bayern sau những phút đầu bị đối thủ “bắt nạt” đã lấy lại thế chủ động tấn công. Tuy nhiên, hầu hết các đường lên bóng của đội khách đều bị ngăn chặn từ khoảng cách 35m đến khu vực trước vòng cấm địa. Mặc dù vậy, trong hiệp một Bayern cũng sở hữu hai cơ hội rõ rệt nhưng các chân sút không tận dụng thành công.

Trung thành với lối phòng ngự kín kẽ, đồng thời Atletico tung ra “đòn” phản công rất hay. Phút 34, từ pha lên bóng trung lộ, Greizman có đường chuyền thông minh cho Carrasco băng lên dứt điểm bằng chân trái chéo góc, bóng đi hiểm hóc chạm mép trong cột dọc bay vào lưới trong sự bất lực của Neuer.

Sang hiệp hai, Bayern chỉ tạo ra ba pha dứt diểm đáng chú ý nhưng Lewandowski, Robben, Benzema đều không cụ thể hóa thành bàn gỡ. Suýt chút nữa tỷ số đã có thể gia tăng cách biệt khi đội chủ nhà được hưởng phạt đền do cầu thủ Bayern phạm lỗi với Torres trong vòng cấm. Tiền đạo Greizmann trên chấm 11m lại đưa bóng bật xà ngang khung thành Neuer ra ngoài.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Bayern Munich khi để thua trên đất Tây Ban Nha. (ảnh: Getty)

Atletico với hai chiến thắng họ có 6 điểm vươn lên đứng đầu bảng D, còn Bayern chỉ có 3 điểm đứng vị trí thứ hai. Mùa giải năm ngoái chính Atletico Madrid đã đánh bại Bayern dười Pep Guardiola trong loạt đấu loại trực tiếp. Do đó, mối duyên nợ giữa hai đội bóng ngày thêm chất cao.

Đội hình thi đấu

Bayern: Neuer; Lahm, Boateng (Hummels, 62’), Martinez, Alaba; Vidal, Alonso, Thiago (Kimmich, 66’); Mueller (Roben, 59’), Lewandowski, Ribery.

Atletico: Oblak; Juanfran, Godin, Savic, Luis; Carrasco (Gameiro, 72’), Gabi, Saul, Koke; Torres (Gaitan, 79’), Griezmann (Partey, 90+2).

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-thao/bong-da/atletico-lai-gieo-sau-cho-bayern-munich-176610.html