ASEAN thúc giục đàm phán Campuchia - Thái Lan

Indonesia, nước Chủ tịch ASEAN năm 2011, khẳng định ASEAN vẫn đóng vai trò cần thiết giúp Campuchia và Thái Lan giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại.

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa hôm qua nhận định căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia nên được giải quyết song phương và trong hòa bình. Ông Natalegawa nói bất kỳ sự can thiệp từ thành viên nào trong ASEAN cũng không thể thay thế vai trò của 2 nước trong vấn đề này. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định sự hiện diện của ASEAN vẫn rất quan trọng để hòa giải và tránh căng thẳng leo thang. “Dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp không phải là biện pháp tốt nhất khi mà các thành viên ASEAN cam kết sẽ không dùng vũ khí đối phó với nhau từ sau 2015”, tờ The Nation dẫn lời Ngoại trưởng Indonesia sau khi ông kết thúc hội đàm với người đồng cấp của cả Thái Lan và Campuchia. Giao tranh liên tục ở khu vực xung quanh ngôi đền gây tranh chấp Preah Vihear từ hôm 4.2 đã khiến 3 người Thái và 5 người Campuchia thiệt mạng. Hàng chục người bị thương, khoảng 20.000 người dân 2 nước phải di tản. Hôm qua, tiếng súng đã tạm ngừng nhưng không khí vẫn rất căng thẳng. Bản thân đền Preah Vihear, di sản văn hóa thế giới có từ thế kỷ 11, cũng bị hư hại do đạn pháo. UNESCO hôm qua thông báo sẽ cử đoàn công tác khẩn cấp đến để xem xét hiện trạng ngôi đền. Trong khi đó, HĐBA LHQ vừa tổ chức họp kín giữa 15 thành viên liên quan đến giao tranh Campuchia - Thái Lan. Các nước bày tỏ mong muốn Indonesia thể hiện vai trò Chủ tịch ASEAN và giúp 2 thành viên giải quyết xung đột hơn là sự can thiệp của HĐBA. Trong một diễn biến khác, Chính phủ Thái quyết định áp dụng Luật An ninh nội địa từ hôm nay đối với 7 khu vực xung quanh văn phòng chính phủ và tòa nhà quốc hội nhằm đối phó với phe áo vàng. Theo đó, người dân không được tụ tập ở các khu vực hạn chế và quân đội có quyền dùng vũ lực gây sức ép với người biểu tình. Trong mấy ngày qua, phe áo vàng liên tục tuần hành đòi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức vì bất mãn với đối sách giải quyết tranh chấp biên giới với Campuchia. Một lãnh đạo phe này cho biết sẽ kiện lên tòa hành chính để buộc chính phủ rút lại quyết định nói trên. Việt Nam dự tập trận quốc tế lớn ở Thái Lan Gần 10.000 binh sĩ từ 6 quốc gia hôm 7.2 bắt đầu cuộc tập trận lớn mang tên “Hổ mang vàng 2011” tại Chiang Mai, miền bắc Thái Lan. Được Mỹ và Thái khởi xướng từ 1982, cuộc diễn tập lần thứ 30 sẽ kéo dài đến 18.2 với sự tham gia của Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia và Singapore. Việt Nam không dự tập trận trên chiến trường thực địa với 6 quốc gia trên mà cùng 9 nước khác, mỗi nước cử 3 đại diện tham gia Chương trình huấn luyện đội lập kế hoạch đa quốc gia (MPAT) trong khuôn khổ cuộc tập trận. Từ năm 2003 đến trước lần này, Việt Nam tham dự “Hổ mang vàng” với tư cách quan sát viên. Minh Quang

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201107/20110208235709.aspx