Arsene Wenger: Sức ép bây giờ chưa là gì

Huấn luyện viên người Pháp Arsene Wenger khẳng định: Làn sóng tẩy chay trong vài tháng qua của CĐV Arsenal chưa phỉa là những gì tồi tệ nhất ông từng trải qua.

FA Cup sẽ là cơ hội cuối cùng để Arsenal có thể giành một danh hiệu mùa giải năm nay. Bán kết tại Wembley, Arsenal sẽ gặp Manchester City. Và những trận đấu ở đấu trường này khiến Wenger nhớ lại 3 năm trước, thời điểm ông cho rằng mình còn chịu nhiều áp lực hơn bây giờ.

Arsenal vô địch FA Cup 2014.

"Năm 2014, tôi phải chịu áp lực đặc biệt hơn bây giờ," Wenger tiết lộ. Năm 2014 chiến lược gia người Pháp cũng rơi vào trường hợp tương tự như bây giờ (về hợp đồng), khi ông cũng hết hạn hợp đồng với Arsenal vào mùa Hè. Một mùa giải trắng tay liên tiếp thứ 9 sẽ khiến Wenger ra đi. Tuy nhiên, Arsenal sau đó đã hạ Hull City trong trận chung kết FA Cup, và Wenger ký tiếp một bản hợp đồng hai năm (có thời hạn đến mùa Hè 2017).

"Đó là thời điểm chúng tôi không có nổi một danh hiệu nào (kể từ năm 2005, với cúp FA)," Wenger nói tiếp. "Tôi chịu áp lực rất lớn khi đó, năm nay chúng tôi cũng có cơ hội tương tự." Nếu Arsenal vô địch FA Cup, khả năng cao Wenger sẽ tiếp tục ở lại.

Theo báo chí Anh, Wenger đã đồng ý ký một bản hợp đồng hai năm , được BLĐ Arsenal đặt lên bàn từ cách đây hai tháng. Cả hai phía chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để công bố.

NT - Thể Thao Việt Nam | 10:03 22/04/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/arsene-wenger-suc-ep-bay-gio-chua-la-gi-d389980.html