Arsene Wenger: 'Arsenal sẽ không buông bất cứ giải đấu nào'

HLV Arsene Wenger cho biết Arsenal sẽ không hy sinh bất cứ giải đấu nào mùa này, dù có thể "Pháo thủ" có thể phải trả giá đắt vì chấn thương.

Arsenal sẽ gặp West Brom vào đêm hôm thứ Hai trước khi gặp BATE Borisov vào hôm thứ Năm và sau đó là trận đấu với Brighton vào Chủ Nhật. HLV Arsene Wenger cho biết lịch thi đấu dày đặc này buộc ông phải cho nghỉ vài cầu thủ.

HLV người Pháp cũng bày tỏ sự nghi ngờ trước các biện pháp có thể giúp các cầu thủ hồi phục nhanh hơn so với những phương pháp cách đây 30 năm.

“Các cầu thủ sẽ được hồi phục thể lực bởi sự điều trị của bác sĩ vật lý trị liệu và các phương pháp như xoa bóp, liệu pháp đông lạnh (cryotherapy) và nhiều phương pháp mà nhiều người không biết liệu nó có đem lại hiệu quả không”, HLV Wenger trả lời về câu hỏi liệu các học trò của ông có kịp lấy lại thể lực để đá ở Europa League hay không.

“Hiện tại, có rất nhiều thông tin về phương pháp điều trị khoa học trong bóng đá. Có những thứ đã được chứng minh là có hiệu quả, nhưng có những thứ được chứng minh rằng nó không đem lại tác dụng gì. Nhưng nên nhớ rằng những người chứng minh phương pháp điều trị có hiệu quả thường được tài trợ bởi những kẻ bán những phương pháp ấy”, ông Wenger nói tiếp.

Arsenal đang đối mặt với lịch đấu dày đặc

“Kể từ khi tôi được bổ nhiệm, Arsenal đã cải thiện rất nhiều về mặt điều trị y tế. Phải nói là rất nhiều. Nhưng nếu bạn dính chấn thương cơ bắp thì phải mất 21 ngày bình phục. Cách đây 30 năm, người ta cũng mất 21 ngày để chữa trị chấn thương này. Do vậy chúng tôi phải tôn trọng sự hồi phục tự nhiên và không ai có thể tạo ra phép màu nào”, nhà cầm quân người Pháp khẳng định.

Lần đầu tiên dưới triều đại HLV Wenger, Arsenal góp mặt ở Europa League. Họ đang phải điều chỉnh để phù hợp với lịch thi đấu vào thứ Năm. Nhưng khác với Jose Mourinho hay Pep Guardiola, Arsene Wenger không tán thành ý kiến bỏ Cúp Liên đoàn Anh để giảm tải cho các cầu thủ.

“Với áp lực mà các CLB đang phải đối mặt lúc này, bạn không thể hy sinh bất cứ giải đấu nào. Song đôi khi bạn có thể trả giá vì phải chơi ở quá nhiều giải đấu. Chẳng hạn, lúc bạn tiến sâu ở Cúp Liên đoàn Anh, bạn còn phải đá ở Premier League và FA Cup nữa. Thỉnh thoảng bạn mất những cầu thủ ở những giải đấu như thế này”, HLV Wenger thừa nhận.

Ở trận gặp West Brom, HLV Wenger có thể sẽ phải đối mặt với cậu học trò cũ, Kieran Gibbs. Trong mùa này, Gibbs đã rời Arsenal để sang West Brom nhằm có nhiều cơ hội ra sân hơn. Oxlade-Chamberlain cũng đã rời Arsenal để sang Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua vì một suất đá chính.

“Khi họ đưa ra quyết định như vậy, tôi mong là họ gặp những điều tốt đẹp và sau đó, tôi chỉ tập trung vào đội hình trong tay mình. Tôi đồng cảm với Oxlade-Chamberlain và các cầu thủ đã rời Arsenal để tìm cơ hội ra sân. Nhưng họ phải chấp nhận rằng mình bị đánh giá hàng ngày dựa trên màn trình diễn. Nhưng không phải ai cũng có màn trình diễn ổn định. Và điều đó phụ thuộc vào nỗ lực của các cầu thủ”, HLV Wenger khẳng định.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/arsene-wenger-arsenal-se-khong-buong-bat-cu-giai-dau-nao-n20170925085540043.htm