Arsenal tiếp cận Martial: Quyết liệt hơn đi ngài Wenger

Với mâu thuẫn mà Martial đang có với MU, HLV có cơ hội sửa chữa sai lầm khi để tuột mất sao trẻ người Pháp trong quá khứ. Tuy nhiên, “Giáo sư” cần nghiêm túc và quyết liệt hơn.

Tiền đạo vẫn đang là bài toán nan giải với Arsenal. Từ đầu hè Wenger đã ngắm nghía rồi liên hệ với không ít chân sút đẳng cấp nhưng kết quả chỉ là Takuma Asano từ Nhật Bản. Chắc chắn chân sút ghi vỏn vẹn 13 bàn sau 3 mùa giải tại J-League không thể gánh vác trọng trách trên hàng công “Pháo thủ” và Wenger sẽ phải mang về thêm một tiền đạo đẳng cấp nữa.

Granit Xhaka là tân binh đáng chú ý nhất của Arsenal

Thực tế Arsenal có không ít cơ hội để dứt điểm những thương vụ mà họ theo đuổi. Nếu như đặt câu hỏi, chủ tịch Aurelio De Laurentiis của Napoli muốn Higuain chuyển sang chơi cho kình địch Juventus hay một đội bóng ngoài Serie A, không khó để tìm lời giải. Thế nhưng với Arsenal mà cụ thể là Wenger, kịch bản khó tin hơn đã xảy ra.

Mới đây, Wenger cũng để ý đến Alexandre Lacazette song những lần trả giá chỉ khiến Lyon cảm thấy bị xúc phạm. Cụ thể, Arsenal chỉ đồng ý chuyển khoản chưa đến 30 triệu bảng để sở hữu chân sút 25 tuổi mặc dù trước đó West Ham đã thất bại dù đề xuất mức giá lên đến 35 triệu bảng. Càng về cuối mùa chuyển nhượng, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn bởi bên bán không còn nhiều thời gian để tìm phương án thay thế.

Cơ hội sở hữu một chân sút đẳng cấp lại vừa bất chợt nhen lên với Wenger. MU đã tự gây khó khăn cho mình khi tước chiếc áo số 9 mà không thông qua Antony Martial. Hành động này khiến chân sút 20 tuổi phật ý. Nó không cho thấy sự tôn trọng (chuyển cho tân binh Ibrahimovic) và tệ hại hơn khi Martial vừa đăng ký thương hiệu cá nhân AM9 liên quan trực tiếp đến số áo này.

Martial đã không còn yêu MU sau sự cố về số áo

Martial đã thể hiện sự phản đối bằng cách chấm dứt mọi liên quan với MU trên mạng xã hội. Hiện tại, tiền đạo người Pháp vẫn đang nghỉ hè và vừa phủ nhận thông tin từ chính Mourinho cho rằng anh hạnh phúc với số áo 11 kế thừa từ Ryan Giggs. Sự cố này cộng với vị trí không chắc chắn dưới triều đại mới khiến Martial cân nhắc khả năng ra đi. Vậy đâu là điểm đến thích hợp nhất thời điểm hiện tại?

Chắc chắn là Arsenal. Wenger từng thừa nhận tiếc đứt ruột khi chứng kiến Martial tỏa sáng ngay mùa đầu tiên chơi bóng tại Premier League. “Giáo sư” đã phát hiện ra tài năng của anh kể từ khi còn thi đấu cho Les Ulis song không thực sự quyết tâm bởi đã có những cầu thủ tương tự như Chamberlain và Joel Campbell.

Đây là cơ hội tuyệt vời cho Wenger sửa chữa sai lầm song tất nhiên với điều kiện ông phải từ bỏ tính cách keo kiệt của mình. Mùa hè trước, MU đã chi ra 36 triệu bảng cho Monaco và tất nhiên Arsenal muốn gây sốc phải đưa ra con số nhiều hơn thế. Tuy nhiên trong bối cảnh và Higuain 29 tuổi được mua với hơn 76 triệu bảng, Lukaku 75 triệu bảng hay Morata 60 triệu bảng thì mức giá dao động khoảng 50 triệu bảng cho Martial không hề đắt.

Thương hiệu cá nhân của Martial gắn liền với áo số 9

Vừa qua, nhiều nhà cái lớn tại Anh đã thể hiện phản ứng trước sự kiện này. Họ không ngừng giảm điểm thưởng cho tình huống Martial chuyển đến Arsenal. Cụ thể Ladbrokes đã hạ gần 50% giá trị từ 9/1 (đặt 1 ăn 9) xuống còn 11/2 chỉ trong vòng 24 giờ cùng lời dẫn: “Sự cố về số áo cùng nỗi tức giận của Martial là cơ sở để chúng tôi tin cậu ấy sẽ chia tay Old Trafford và Wenger là người lý tưởng để chào đón Martial cùng vòng tay rộng mở”.

“Giáo sư” từng nhiều lần khẳng định tiềm lực tài chính của Arsenal, bất chấp việc mới đây GĐĐH Ivan Gazidis thừa nhận đội bóng không nên bạo chi hè này. Đây là lúc ông chứng minh điều đó bằng một cú áp-phe ngoạn mục trước kình địch. Quyết định này chắc chắn nhận được sự ủng hộ từ NHM (có nhiều diễn đàn kêu gọi) và tất cả đang hy vọng rằng trong mùa giải cuối cùng dẫn dắt Arsenal, HLV Wenger sẽ để lại di sản bằng một viên ngọc quý mang tên Martial.

Huyền Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/arsenal-tiep-can-martial-quyet-liet-hon-di-ngai-wenger-c9a430676.html