Arsenal thiếu trụ cột ở tứ kết cúp Liên đoàn Anh

Olivier Giroud của Arsenal sẽ bỏ lỡ trận tứ kết cúp Liên đoàn Anh với Southampton do chấn thương háng.

Trong những tuần gần đây, Olivier Giroud chỉ được HLV Arsene Wenger xem như một giải pháp dự phòng của Arsenal. Trong thời gian tuyển thủ Pháp vắng mặt do chấn thương, Alexis Sanchez đã thế vai tiền đạo cắm một cách xuất sắc và chiếm trọn niềm tin của thuyền trưởng đội bóng thành London. Do đó, nhiều người tin các đấu trường như cúp Liên đoàn Anh sẽ là cơ hội tốt để Giroud đá chính và gây ấn tượng. Chỉ tiếc là ở những phút cuối trận với Bournemouth cuối tuần qua, Giroud đã dính chấn thương háng và không thể tham dự cuộc tiếp đón Southampton vào rạng sáng mai.

Chấn thương khiến Giroud bỏ lỡ trận với Southampton

Thay vào đó, HLV Wenger tiết lộ tân binh Lucas Perez đã sẵn sàng và sẽ góp mặt vào đội hình có sự kết hợp giữ kinh nghiệm và sức trẻ của Arsenal tại vòng tứ kết cúp Liên đoàn.“Lucas sẽ có mặt trong đội hình”, HLV Wenger cho biết trên trang web chính thức của CLB. “Chúng tôi sẽ có một sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, nhưng vẫn còn 90% lực lượng của đội 1.”

Trong khi đó, hậu vệ Mathieu Debuchy cũng nối gót đồng hương Giroud làm khán giả ở trận tới đây khi chấn thương gân khoeo và mới trải qua một cuộc xét nghiệm. “Debuchy có một cuộc xét nghiệm vào thứ 3, nhưng chúng tôi hiện vẫn chưa biết kết quả”, Wenger nói thêm.

Ngoài ra, nhà cầm quân người Pháp tiết lộ Carl Jenkinson sẽ là người đảm nhận vị trí hậu vệ phải của Arsenal thay cho Debuchy. “Jenkinson sẽ ra sân. Tôi không đăng ký anh ấy ở trận với Bournemouth là bởi đã chơi 2 trận đấu lớn trước đó và tôi nghĩ anh cần được nghỉ ngơi. Đôi khi chơi 3 trận trong một tuần đòi hỏi rất nhiều về thể lực. Jenkinson sẽ trở lại vào ngày mai và đi kèm với đó là Gabriel đảm nhận vị trí trung vệ.”

Ý An (Theo Thể thao Việt Nam )

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/arsenal-thieu-tru-cot-o-tu-ket-cup-lien-doan-anh-172-149113.html