"Arsenal sẽ đánh bại bất kỳ đối thủ nào ở vòng knock-out C1"

Cựu cầu thủ Charlie Nicholas cho rằng Arsenal có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào ở vòng 16 đội sau khi vượt qua PSG đầy ngoạn mục để giành ngôi nhất bảng A sau lượt trận cuối cùng. Arsenal có được ngôi đầu bảng A một cách ngoạn mục

Ở lượt trận cuối cùng, Arsenal hành quân đến sân Basel với quyết tâm chiến thắng cao ngất với hy vọng giành được ngôi đầu bảng A Champions League. Họ nhanh chóng thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp và dễ dàng giành thắng lợi với tỉ số đậm 4-1. Trong khi đó, PSG lại bất ngờ bị Ludogorets cầm hòa ngay trên sân nhà với tỉ số 2-2.

Những kết quả này đồng nghĩa rằng thầy trò HLV Wenger sẽ lọt vào vòng knock-out Champions League với ngôi đầu bảng, qua đó tránh được những đối thủ xương xẩu như Barcelona hay Atletico Madrid. Tuy nhiên, đội bóng thành London vẫn có thể đụng độ một những đối thủ đáng gờm khác như Benfica, Bayern Munich , Juventus , Dortmund hoặc Real Madrid. Dẫu vậy, cựu cầu thủ Charlie Nicholas của Arsenal cho rằng đoàn quân của HLV Wenger không phải sợ bất kỳ đối thủ nào.

“Khi Arsenal chơi thăng hoa và có đà phong độ cao, họ có thể đáng sợ như bất kỳ đội bóng hàng đầu nào khác. Họ đánh bại Barcelona trong quá khứ và họ có thể đánh bại bất cứ đội bóng hàng đầu nào. Chỉ có điều là chưa chắc họ đã làm được điều đó ở những thời điểm khác nhau. Dẫu vậy, tôi nghĩ mình đang được chứng kiến một Arsenal kiên cường hơn nhiều. Các cầu thủ của họ đã đủ chất lượng cho những cuộc chiến cam go nhất và đó là một tin tốt với Arsenal”.

Ở trận gặp Basel, Arsenal đã tạo ra tới 6 sự thay đổi so với đội hình xuất phát trong trận đấu với West Ham cuối tuần trước. Tuy vậy, họ vẫn khiến mành lưới của đối thủ rung lên tới tận 4 lần. Và Nicholas cho rằng chiều sâu đội hình chính là một điểm mạnh để Arsenal hướng đến những thành công mùa này.

“Những kép phụ được sử dụng trước Basel đã chơi rất tốt. Lucas Perez có một cú hat-trick ấn tượng. Iwobi cũng ghi bàn. Kieran Gibbs về cơ bản có được tới 3 đường kiến tạo trong khi Rob Holding đảm bảo được sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Đội hình của Arsenal bây giờ rất mạnh. Walcott và Chamberlain thậm chí còn đá hay hơn Iwobi, người vừa có được một bàn thắng. HLV Wenger rõ ràng đang phải trải qua một cơn đau đầu thực sự”.
Xuân Phong (Theo Thể Thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-chau-au/arsenal-co-the-danh-bai-bat-cu-doi-bong-nao-184-149684.html