Arsenal đại loạn: 12 SAO hết hợp đồng, ồ ạt tháo chạy

Cái cách BLĐ Arsenal quan tâm đến cầu thủ của mình thật đáng báo động khi có cả tá người cùng chỉ còn hơn 1 năm là đáo hạn hợp đồng mà chưa được ngó ngàng gia hạn.

Thời gian qua, Arsenal bị chê trách vì khá hời hợt trong việc giữ chân hai ngôi sao Mesut Oezil và Alexis Sanchez. “Pháo thủ” lấn cấn giữa tăng lương cho bộ đôi này bất chấp họ có đóng góp rất lớn kể từ ngày gia nhập sân Emirates.

Cả thầy Wenger và nhiều trò cùng có thể rời Arsenal

Tuy nhiên khi soi kĩ, các "Gooner" còn ngã ngửa bởi không chỉ 2 mà có đến 12 cái tên của đội bóng cùng cảnh sẽ hết hợp đồng vào năm 2018. Trụ cột khác Aaron Ramsey cũng chưa nhận được lời đề nghị đàm phán nào từ Arsenal.

Oezil và Sanchez đều đã được các đại gia ở châu Âu săn đón nhiệt liệt, trong khi Ramsey có thể sẽ đến La Liga – nơi mà cả Real Madrid và Barcelona đều “trải thảm đỏ”. Cầu thủ xứ Wales thậm chí được phát hiện âm thầm đi học tiếng Tây Ban Nha từ cuối năm ngoái.

4 gương mặt ở đội 1 nhưng ít được ra sân gồm Oxlade Chamberlain, Santi Cazorla, Kieran Gibbs và đội trưởng Per Mertesacker. Trong số này, Chamberlain rất dễ đi bởi anh còn cả tương lai phía trước (mới 24 tuổi).

Một số cái tên thuộc diện “lính đánh thuê” như Jack Wilshere, thủ môn Wojciech Szczesny, Carl Jenkinson, Joel Campbell và Joel Campbell đều không muốn trở lại. Họ có cơ hội ở những nơi khác và muốn gắn bó để được chơi bóng thường xuyên.

Ngay cả đến HLV Wenger, người chỉ còn vài tháng nữa là đáo hạn hợp đồng cũng chưa được BLĐ Arsenal ngó ngàng. Phải chăng “The Gunners” sẽ làm một cuộc đại cách mạng từ băng ghế chỉ đạo cho tới nhân sự?

Henry e thẹn trước câu hỏi thay Wenger

“Arsenal luôn trong trái tim tôi. Tôi không có quyền quyết định vào việc mình có thể dẫn dắt đội bóng hay không, mọi thứ phụ thuộc vào BLĐ. Tôi rất muốn thử sức nhưng phải thừa nhận rằng ở thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa sẵn sàng trong việc làm HLV trưởng của Arsenal”.

Nếu nhận được lời đề nghị, tôi sẽ từ chối. Tôi cần thêm thời gian để tiếp tục tích lũy thêm kinh nghiệm. Tôi cần phải học hỏi để có thể làm tốt công việc của mình trong tương lai”.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/arsenal-dai-loan-12-sao-het-hop-dong-o-at-thao-chay-c9a511495.html