Arsenal buộc lòng bán Ozil, dễ mất Sanchez cho Chelsea

Những yêu cầu tiền lương của Ozil và Sanchez là quá sức của Arsenal và khiến "Pháo thủ" tính tới khả năng bán bộ đôi này.

Câu chuyện hợp đồng giữa Arsenal với hai ngôi sao tấn công Mesut Ozil và Alexis Sanchez đang gây ra nhiều tin đồn gây lo lắng với các CĐV của đội bóng Bắc London, và những tin tức mới đây về hai cầu thủ này không tích cực chút nào.

Arsenal có thể phải bán Mesut Ozil vì đòi hỏi lương bổng quá cao

Phong độ của Sanchez đã tỏ ra rất thiết yếu cho hy vọng cạnh tranh các chức vô địch mùa giải này, cú hat-trick trước West Ham giúp anh đã ghi được 11 bàn. Trong khi đó Ozil dù chỉ số kiến tạo sụt giảm mạnh nhưng lại tỏ ra nguy hiểm trên phương diện ghi bàn, và anh vẫn có những đường chuyền rất hiệu quả để đồng đội khác kiến tạo bàn thắng thay mình.

Do đó mà khi cuộc đàm phán gia hạn với hai cầu thủ này diễn ra, Arsenal đã đâm phải một bức tường. Cả hai đều đang hưởng mức lương thấp hơn cả HLV trưởng Arsene Wenger, trong khi phong độ của họ lại tốt hơn nhiều so với những cầu thủ ăn lương cao nhất ở Premier League, bao gồm Paul Pogba của MU.

Thậm chí có tin đồn cho rằng Alexis Sanchez đã được một đội bóng Trung Quốc mời chào với mức lương 400.000 bảng/tuần, đặt anh ngang hàng với Cristiano Ronaldo, người vừa gia hạn với Real Madrid và nhận 20 triệu bảng/năm.

Mặc dù vẫn hy vọng rằng sẽ đạt được thỏa thuận gia hạn với Ozil và Sanchez, nhưng Arsenal bắt đầu có dấu hiệu chấp nhận lắng nghe những đề nghị chuyển nhượng từ các CLB khác. Hợp đồng của Ozil và Sanchez chỉ còn 18 tháng và nếu không gia hạn được, Arsenal sẽ phải bán họ vào tháng 6/2017 trong một tình thế khá giống với vụ bán Robin Van Persie sang MU năm 2012.

Chelsea có ý tưởng cặp Alexis Sanchez với Diego Costa và Eden Hazard

Theo tờ Telegraph, Ozil được xem là người mà Arsenal sẵn lòng bán hơn trong hai cầu thủ. Tờ này cho biết Ozil không phải là tay săn bàn chủ lực của CLB và mùa này tiền vệ người Đức lại đảm nhiệm một vai trò chủ động hơn trong khâu tấn công, do đó Wenger sẽ khó lòng chấp nhận đòi hỏi của Ozil. Trong khi đó Sanchez là một ngôi sao khó thay thế hơn nhiều, chưa kể lại đang có phong độ cao.

Ozil đã không giấu giếm hy vọng được một ngày trở lại Real Madrid, và anh cũng nằm trong tầm ngắm của Bayern Munich khi đội ĐKVĐ Bundesliga muốn Ozil quay về Đức chơi bóng. Về phần Alexis Sanchez, cầu thủ tấn công người Chile dù là người mà Arsenal muốn giữ lại nhất nhưng anh lại có nhiều đội theo đuổi nhất.

Sau khi rộ lên tin đồn Pep Guardiola muốn hội ngộ với Sanchez tại Man City, tờ The Mirror mới đây tiết lộ rằng Chelsea muốn có Sanchez để lập thành bộ ba tấn công Sanchez – Hazard – Costa, và cả Juventus lẫn Inter Milan ở Serie A đã thèm có Sanchez từ lúc anh đá cho Udinese.

Q.D (Tổng hợp The Mirror & Telegraph)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/arsenal-buoc-long-ban-ozil-de-mat-sanchez-cho-chelsea-c9a475799.html