Ariana Grande khiến khán giả Hàn Quốc nổi giận

Người hâm mộ Hàn phẫn nộ nhận xét ca sĩ Mỹ hành xử thiếu chuyên nghiệp trong chuyến lưu diễn ngày 15/8.

Theo trang Nate, Ariana Grande có lịch diễn tại Gocheok Sky Dome, Seoul trong khuôn khổ tour Dangerous Woman hôm 15/8. Trước Hàn Quốc, cô lưu diễn tại Nhật Bản từ ngày 10 tới ngày 13/8. Theo dự kiến, cô đáp chuyến bay từ Nhật Bản sang Hàn Quốc vào ngày 14/8, nhưng sau đó quyết định lùi lại một ngày.

Ca sĩ Ariana Grande.

Ariana Grande đáp xuống sân bay Kimpo khoảng 5h chiều (giờ địa phương) ngày 15/8, chỉ ba tiếng trước đêm nhạc. Lý do lùi giờ được đưa ra là để tránh truyền thông.

Theo Allkpop, những người hâm mộ Hàn Quốc không hài lòng và tức giận trước động thái này của ca sĩ người Mỹ bởi nhiều người chờ đợi nhiều giờ để gặp mặt cô. Nhiều người mua vé VIP (giá khoảng 650.000 won - tương đương 13 triệu đồng) không được xem buổi tổng duyệt của Ariana Grande theo đúng tiêu chuẩn định ra trong vé. Phần gặp gỡ người hâm mộ cũng bị trì hoãn và diễn ra chóng vánh.

Giữa lúc ồn ào, Ariana Grande lại đăng video cô đang hát trong phòng tắm lên trang cá nhân, chỉ một giờ trước đêm nhạc. Nhiều người mỉa mai, cho rằng đó là buổi tổng duyệt của cô.

Dù chương trình của Ariana Grande tại Hàn Quốc thành công, cộng đồng người hâm mộ Hàn Quốc vẫn phẫn nộ. Những người mua vé VIP yêu cầu được hoàn trả tiền. Số khác chỉ trích Ariana thô lỗ, thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Ariana Grande rời Hàn Quốc ngay sau khi đêm nhạc kết thúc, trong khi dành vài ngày ở lại thêm Nhật Bản. Allkpop dẫn lại bình luận của một vài người viết trên mạng xã hội: "Đừng đến Hàn Quốc nữa", "Cô ta quá coi thường fan Hàn", "Cô ấy đi thăm thú Nhật Bản sau đêm nhạc nhưng lại rời Hàn Quốc ngay lập tức", "Cô ấy có nhân cách thật tồi tệ", "Tôi đoán cô ta đến đây chỉ vì tiền"...

Ariana Grande đang có tour diễn vòng quanh thế giới và dừng chân tại một số nước châu Á.

Ariana Grande là ca sĩ, diễn viên người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp tại Broadway sau đó tham gia các phim truyền hình. Năm 2011, ca sĩ 23 tuổi theo đuổi âm nhạc và ký hợp đồng thu âm với hãng Republic Records, cho ra mắt album Yours Truly. Người đẹp từng nhận các giải thưởng MTV Video Music Award, AMAs, bốn đề cử Grammy… Năm 2016, Ariana Grande góp mặt trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time.

Dangerous Woman là tour diễn thứ ba của Ariana Grande trong sự nghiệp, nhằm quảng bá album thứ ba. Tour khởi động từ ngày 3/2 tại Phoenix, Arizona (Mỹ) và dự kiến khép lại ở Hong Kong vào cuối tháng 9.

Ngày 22/5, đêm diễn tại Manchester (Anh) trong khuôn khổ Dangerous Woman Tour của Ariana Grande bị đánh bom, khiến 22 người chết và 59 người bị thương. Ca sĩ 23 tuổi hủy các đêm diễn tiếp theo trong tour và trở về Mỹ. Sau đó, cô trở lại biểu diễn từ thiện tại Manchester hôm 4/6 và tái khởi động tour Dangerous Woman theo lịch ban đầu.

Ca sĩ Mỹ sẽ diễn trong đêm nhạc ở Sân vận động Quân khu 7, TP HCM, ngày 23/8.

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/ariana-grande-khien-khan-gia-han-quoc-noi-gian-214647/