Arập Xê út chính thức bỏ lịch Hồi giáo, lấy Dương lịch làm chuẩn

- Hôm nay 3/10, Dương lịch đã chính thức trở thành bộ lịch chuẩn tại Arập Xê-út, áp dụng cho tất cả các cơ quan công quyền, thay cho lịch Hồi giáo được dùng từ năm 1932.

Đây là một trong những nỗ lực của chính phủ nước này để tiết kiệm ngân sách trong bối cảnh dầu mỏ, nguồn thu chính của Arập Xê út, đã giảm giá mạnh trên thị trường thế giới trong nhiều năm gần đây.

Với việc áp dụng Dương lịch, dài hơn bộ lịch Hồi giáo khoảng 15 ngày, thời gian làm việc hàng năm của các nhân viên nhà nước Arập Xê-út sẽ kéo dài hơn trước.

Với cách tính mới này, khoản ngân sách nhà nước được dùng để chi tiền lương và thưởng cho nhân viên các cơ quan công quyền và doanh nghiệp quốc doanh sẽ được cắt giảm. Đây là một phần của kế hoạch chi tiêu tiết kiệm của Saudi Arabia nhằm đối phó với tình trạng giá dầu tụt dốc trên các thị trường thế giới.

Cùng với quyết định thay đổi bộ lịch chuẩn được đưa ra hồi tuần trước, Nội các Saudi Arabia cũng thông báo cắt giảm 20% lương của các bộ trưởng và các chuyên gia cố vấn chính phủ. Chính phủ Arập Xê-út đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ cắt giảm được 5% ngân sách dùng để chi lương cho các công chức./.

Truyền hình Thông tấn VNEWS

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/video-clip/video-arap-xe-ut-chinh-thuc-bo-lich-hoi-giao-lay-duong-lich-lam-chuan-n20161003210742501.htm