Apple tăng trưởng mọi mặt

Theo báo cáo nộp cho Ủy ban Hối đoái và Chứng khoán Mỹ (SEC), Apple hiện có tổng cộng 60.400 nhân viên làm việc toàn thời gian (full-time) trên thế giới.

Theo tài liệu 10-K do website Apple Insider tiết lộ, số lượng nhân viên Apple tăng từ 49.400 lên 60.400 vào năm 2011, trong đó có 36.000 nhân viên - khoảng 60% - đang làm việc tại các cửa hàng Apple Store của Apple.

iPhone chiếm tới hơn 40% doanh thu ròng của Apple.

Tổng diện tích nơi làm việc (thuộc sở hữu của Apple hoặc họ thuê) đã tăng từ 975.000 m 2 lên 1,23 triệu m 2 . Diện tích dành riêng để bán lẻ tăng từ 232.000 m 2 lên 279.000 m 2 . Apple đã bổ sung thêm 40 cửa hàng mới trong 12 tháng qua - 12 ở Mỹ, 28 ở các nước khác - và đã có 357 cửa hàng trên toàn cầu. Gần đây, Apple đã giới thiệu kế hoạch xây dựng trụ sở mới của công ty , vẫn ở Cupertino, California (Mỹ).

Apple đã bán được tổng cộng 72,29 triệu chiếc iPhone, 32,39 triệu iPad và 42,62 triệu chiếc iPod trong năm tài khóa 2011. iPhone chiếm hơn 40% doanh thu ròng của Apple, tạo ra 47 tỷ USD trong doanh thu, trong khi doanh thu iPad tăng 311%, đạt 20,36 tỷ USD.

Báo cáo cho năm tài khóa 2011 (kết thúc vào ngày 24/9) cũng xác nhận Apple có 81,6 tỷ USD dự trữ tiền mặt, cộng với nhiều khoản đầu tư khác. Họ đã chi 933 triệu USD tiền quảng cáo và chi tiêu tổng thể đã tăng 37%, từ 7,3 tỷ USD (trong 12 tháng trước đó) lên hơn 10 tỷ USD.

Tổng lợi nhuận của Apple trong năm nay là 40,5%, đã tăng lên từ mức 39,4% của năm ngoái.

Nguồn PC World: http://pcworld.com.vn/articles/chuyen-muc/thi-truong/2011/11/1228904/apple-tang-truong-moi-mat/