APEC nhất trí chống bảo hộ thương mại

T.Linh

(Cadn.com.vn) - Chiều 20-11 (giờ địa phương), Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) kết thúc các phiên họp và ra tuyên bố chung, trong đó cam kế chống chủ nghĩa bảo hộ thương mại.

“Chúng tôi tái khẳng định cam kết tiếp tục mở cửa các thị trường và chống lại tất cả các hình thức của chủ nghĩa bảo hộ thương mại”, Reuters dẫn tuyên bố cuối cùng của Hội nghị APEC, diễn ra ở thủ đô Lima của Peru, nêu rõ. Tại phiên bế mạc, Trung Quốc cho biết nhiều nước đang tìm kiếm tham gia khối thương mại do Bắc Kinh dẫn đầu do chiến thắng của tỷ phú Donald Trump làm dấy lên lo ngại Mỹ sẽ bỏ các thỏa thuận thương mại tự do mà Washington tham gia như TPP, NAFTA. Trung Quốc không tham gia TPP và đang thúc đẩy thỏa thuận được gọi là Khu vực Kinh tế Toàn diện (RCEP), hiện không bao gồm các nước ở Châu Mỹ. Trong tuyên bố cuối cùng, các nhà lãnh đạo APEC nhất trí, TPP và RCEP là cả hai con đường hợp lệ để đi đến một khu vực mậu dịch tự do rộng lớn hơn của Châu Á - Thái Bình Dương.

Lãnh đạo các nước dự Hội nghị APEC chụp ảnh chung sau phiên bế mạc. Ảnh: THX

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_158015_apec-nha-t-tri-cho-ng-ba-o-ho-thuong-ma-i.aspx