APEC 2017 tại Đà Nẵng: Sẽ có hơn 10.000 người tham dự

Từ ngày 01 - 02/12, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng làm báo và giới thiệu cung cấp thông tin, nội dung về các sự kiện lớn của năm APEC 2017 tại TP Đà Nẵng. Tuần Lễ cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày với 6 sự kiện trọng đại và sẽ thu hút 10.000 người tham dự.

Tham dự Hội nghị có ông Ngô Toàn Thắng - Phó Cục trưởng, Bộ phận Thường trực, Ban thư ký APEC, Bộ ngoại giao, cùng với sự tham gia của hàng chục phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn trong 2 ngày 01-02/12/2016. Ảnh: Vân Trương

Các buổi Hội nghị tập huấn diễn ra với tinh thần trao đổi chia sẻ và góp ý về cách thức làm việc tích lũy thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để có nhiều sản phẩm báo chí hấp dẫn. Cập nhật thông tin, nội dung, mục tiêu hướng tới về APEC 2017 và lưu ý một số thuật ngữ, vấn đề cần quan tâm trong sự kiện này.

Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra vào tháng 11/2017, trong đó sự kiện quan trọng nhất là Hội nghị Cấp cao với sự tham dự của các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên và hàng nghìn đại biểu chính thức, phóng viên báo chí nước ngoài và các nhà doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao, tại Đà Nẵng cũng sẽ diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp, Đối thoại của Lãnh đạo Cấp cao với các nhà lãnh đạo ABAC và Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế.

Việc lựa chọn địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao của nền kinh tế chủ nhà đăng cai APEC góp phần quyết định sự thành công tuyệt đối của chuỗi sự kiện trọng tâm này nói riêng và toàn bộ hoạt động của Diễn đàn nói chung. Để đáp ứng các yêu cầu của Tuần lễ Cấp cao, thành phố đăng cai phải đảm bảo cơ sở hạ tầng hiện đại và phát triển, giao thông thuận tiện, cơ sở lưu trú và dịch vụ phong phú, đạt chuẩn, đồng thời đảm bảo an ninh an toàn và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Theo Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017, dự kiến Tuần Lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày với 6 sự kiện trọng đại và sẽ thu hút 10.000 người tham dự cùng hàng ngàn khách mời, doanh nghiệp báo chí trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Tuần Lễ cấp cao cũng sẽ diễn ra tại Hà Nội, Nha Trang và TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi tập huấn, ông Triệu Minh Long, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TT&TT) cho biết: “Đây là lần thứ hai Việt Nam nhận đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC 2017). Đây là một trong những trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ chiến lược mới, thể hiện đường lối chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác nền kinh tế thành viên qua đó nâng cao vị thế quốc gia. Đây là cơ hội quý báu để Việt Nam giới thiệu đất nước, con người, những thành tựu trong công cuộc đổi mới, góp phần quảng bá từ đó làm nổi bật hình ảnh Việt Nam đối với bạn bè quốc tế”.

Ông Triệu Minh Long, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TT&TT) phát biểu tại Hội nghị tập huấn. Ảnh: Vân Trương.

“Mục tiêu chung của Việt Nam sẽ tổ chức tuyên truyền ở mức độ cao với phạm vi sâu rộng và hướng tới tất cả đối tượng trong và ngoài nước về năm APEC 2017 và đặc biệt là trong tuần lễ cấp cao sẽ diễn ra vào tháng 11/2017 với sự tham dự của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên” ông Long cho hay.

Năm 2017, Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai APEC, với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, nhằm bàn về thương mại đầu tư góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Ý tưởng về APEC lần đầu tiên được đề cập công khai trong diễn văn của Thủ tướng Ốt-xtrây-lia Bob Hawke tại Xê-un, Hàn Quốc vào ngày 31/1/1989. Mười tháng sau đó, 12 nền kinh tế châu Á – Thái Bình Dương đã nhóm họp tại Can-bơ-rơ, Ốt-xtraây-lia để hình thành APEC. Các thành viên sáng lập gồm: Ốt-xtrây-lia, Bru-nây, Ca-na-đa, In-đô-nê-xia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-lai-xia, Niu-Di-lân, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan và Hoa Kỳ.

Trung Quốc, Hồng Kông – Trung Quốc và Đài Loan – Trung Quốc tham gia APEC năm 1991. Năm 1993 có thêm Mê-hi-cô và Pa-poa Niu Ghi-nê tham gia. Chi-lê gia nhập APEC năm 1994. Đến năm 1998, Pê-ru, Nga và Việt Nam đã tham gia, đưa tổng số thành viên của Diễn đàn lên 21.

Từ năm 1989 – 1992, APEC tổ chức các cuộc đối thoại không chính thức ở cấp các quan chức cấp cao và cấp Bộ trưởng. Năm 1993, theo sáng kiến của Nguyên Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, APEC đã thống nhất tổ chức Hội nghị đầu tiên của các Nhà lãnh đạo kinh tế hàng năm nhằm xác lập các tầm nhìn và định hướng chiến lược cho hợp tác các khu vực.

APEC ra đời với 12 nền kinh tế thành viên. Qua bốn lần mở rộng vào các năm 1991, 1993, 1994 và 1998, APEC hiện gồm 21 nền kinh tế thành viên, đại diện 39% dân số thế giới, 57% GDP và 47% thương mại toàn cầu (2014).

Năm 2006 Việt Nam cũng đã đăng cai tổ chức APEC, các Nhà lãnh đạo APEC thông qua Kế hoạch hành động Hà Nội chỉ ra các hành động cụ thể và dấu mốc thực hiện mục tiêu Bogor và hỗ trợ các biện pháp xây dựng năng lực giúp các nền kinh tế APEC. APEC cũng đưa ra tuyên bố về Chương trình nghị sự phát triển Doha với các kết quả cao và cân bằng. Nhằm đặt ra ưu tiên trong chương trình nghị sự, APEC đã đưa ra biện pháp tiếp cận chiến lược cải tổ các nhóm công tác và củng cố Ban Thư Ký.

Mục tiêu của các nền kinh tế thành viên APEC 2017 là cùng hướng tới xây dựng một cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương năng động, hài hòa, tự cường, thông qua việc đi đầu tự do hóa và mở cửa thương mại, đầu tư và thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực, khuyến khích hợp tác kinh tế, kỹ thuật, thúc đẩy hình thành môi trường kinh doanh thuận lơi và bền vững. Các sáng kiến APEC nhằm đưa các mục tiêu chính sách và các thỏa thuận thành những kết quả và lợi ích cụ thể.

Vân Trương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/apec-2017-tai-da-nang-se-co-hon-10000-nguoi-tham-du-d30500.html