APEC 2016 khai mạc với chủ đề nóng Donald Trump

Hội nghị Thượng đỉnh thường niên của Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) mở ra hôm 17/11/2016 tại Lima, thủ đô Peru. Đối với một tổ chức chuyên cổ vũ cho tự do thương mại toàn cầu, việc một người công khai chống các hiệp định tự do mậu dịch như ông Donald Trump vừa đắc cử tổng thống Mỹ chắc chắn sẽ nổi cộm trong chương trình nghị sự của hội nghị Lima, RFI cho hay.

Theo hãng tin Pháp AFP, giới phân tích không chút hoài nghi về sự kiện cơn "chấn động" do việc ông Donald Trump lên làm tổng thống Mỹ gây ra sẽ chen vào mọi cuộc thảo luận giữa lãnh đạo 21 thành viên APEC, trong đó có các nhân vật như tổng thống Mỹ Barack Obama, tổng thống Nga Vladimir Putin, thủ tướng Nhật Shinzo Abe hay chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...

Ông Rajiv Biswas, trưởng nhóm chuyên gia kinh tế phụ trách châu Á - Thái Bình Dương tại văn phòng tham vấn IHS giải thích: Chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có thể định hình trở lại một cách đáng kể quan hệ kinh tế của Mỹ với châu Á, với những thay đổi cấp kỳ trong chính sách thương mại Hoa Kỳ ngay khi chính quyền Trump nhậm chức.

Câu hỏi mà các lãnh đạo APEC phải trả lời sẽ là phải chăng tự do thương mại đang lâm nguy, vì động lực của tiến trình này là nước Mỹ sẽ quay trở lại với chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch? Sở dĩ câu hỏi này được đặt ra đó là vì trong cuộc vận động tranh cử, ông Trump đã đả phá thẳng thừng hai hiệp định tự do thương mại quan trọng của Mỹ là Tự do mậu dịch Bắc Mỹ NAFTA, và Đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP.

Đối với ông Marcel Thieliant, chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn Capital Economics: Hậu quả trước mắt chủ yếu của việc ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ là TPP có rất ít khả năng đi vào hiệu lực.

Chuyên gia về tự do mậu dịch Robert Lawrence, thuộc trường Đại học Harvard của Mỹ, đã tỏ ý rất bi quan cho chính tương lai của tiến trình tự do hóa thương mại trên thế giới. Theo ông, thế giới sẽ không chỉ mất đi nước Mỹ trong vai trò lãnh đạo đà hội nhập kinh tế, mà còn có nguy cơ phải đối phó với Mỹ trong tư cách là sự phá rối nền thương mại toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, mọi người chờ đợi là Thượng đỉnh APEC 2016 ra được một "Tuyên bố mạnh mẽ" để bảo vệ tự do thương mại, chống lại những đòn tấn công từ phía ông Trump.

Mai Vân

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/apec-2016-khai-mac-voi-chu-de-nong-donald-trump-2202784.html