Áp thấp suy yếu trên khu vực Bắc Biển Đông

Do hoạt động của gió mùa Tây Nam mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 nên khu vực giữa và Nam Biển Đông... tiếp tục có mưa dông mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng nay (11/10), vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 6 trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có vị trí ở khoảng 19,5-20,5 độ Vĩ Bắc; 115,0-116,0 độ Kinh Đông.

Mưa dông nam Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có xu hướng di chuyển về phía Tây Nam. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 5, giật cấp 6-7 và mưa dông mạnh.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh. Sóng biển cao từ 2-3 mét; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ap-thap-suy-yeu-tren-khu-vuc-bac-bien-dong-558890.vov