Áp thấp ở xa, miền Bắc tăng nắng

Sau hơn 1 tháng âm u, dầm dề, từ hôm nay các tỉnh miền Bắc nắng ráo trở lại, nhiệt độ tăng thêm 1-2 độ C.

Theo dự báo trong hôm nay, các tỉnh miền Bắc chỉ còn mưa, mưa vừa, có nơi mưa to vào đêm và sáng sớm. Ngày nắng ráo, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội lên mức 32 độ C, ban đêm mát mẻ 24-27 độ. Các tỉnh Tây Bắc Bộ mát hơn khoảng 1 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay khá mát mẻ, phổ biến 30-33 độ. Các tỉnh phía Bắc có mưa rào vào đêm và sáng sớm, phía nam có mưa rào và dông vài nơi.

Sau chuỗi ngày mưa kéo dài, thời tiết miền Bắc nắng ráo trở lại

Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận ngày nắng ráo 31-34 độ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ tại Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay đều giữ ở mức thấp. Tại Tây Nguyên cao nhất không quá 30 độ, Nam Bộ không quá 32 độ. Chiều tối cả 2 khu vực đều có mưa rào và rải rác có dông.

Trên biển, hiện áp thấp nhiệt đới vẫn đang mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với vận tốc 19km/h và có khả năng tiếp tục mạnh thêm. Diễn biến cơn áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đang được các cơ quan dự báo theo dõi sát.

M.Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/du-bao-thoi-tiet-hom-nay-22-7-ap-thap-o-xa-mien-bac-tang-nang-385534.html