Áp thấp nhiệt đới khiến 1 người mất tích, cây ngã la liệt

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa đông bắc, tại Thừa Thiên- Huế đã có mưa to, có nơi mưa rất to, khiến cho cây cối ngã đổ, nhiều nơi ngập nặng.

Cây xanh ngã đổ ở TP Huế

Đến rạng sáng 14-10, mưa lớn kèm theo lốc xoáy có cường độ lớn tiếp tục quét qua trung tâm TP-Huế (Thừa Thiên- Huế) làm thiệt hại lớn về hệ thống cây xanh. Theo ghi nhận, hàng trăm cây xanh gãy đổ, bậc gốc hoặc bị quét gãy ngang thân, nhiều dây điện, cáp truyền hình, điện thoại bị đứt.

Thiệt hại về cây xanh nặng nhất là khu vực bờ bắc sông Hương , đặc biệt là 4 phường nội thành Thuận Hòa, Thuận Thành, Tây Lộc và Thuận Lộc.

Cây xanh đường phố tại nhiều tuyến đường thuộc khu vực nội thành như: Lê Huân, 23/8, Yết Kiêu, Đặng Thái Thân… và phía bờ nam ở các tuyến đường Nguyễn Huệ, Trương Định, Lê Lợi, cũng gãy đổ, trong đó nhiều cây bị gãy cành làm đứt đường dây điện khiến nhiều khu vực trong thành phố đã mất điện từ giữa đêm đến nay chưa thể khôi phục.

Theo tống kê sơ bộ của Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh, gió lốc cũng đã làm 87 ngôi nhà trên địa bàn toản tỉnh bị tốc mái và hư hại. Tại xã Phú Thuận (H.Phú Vang), có một người mất tích hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Nạn nhân là Phan Thị Loan (23 tuổi, ở xã Phú Thuận) đi trên ghe có 3 người, bị lật trên phá Tam Giang, 2 người đã bơi được vào bờ. Còn tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, nhiều hộ dân sống ven sông Ô Lâu cũng bị ngập nặng do mưa đầu nguồn.

Một số hình ảnh thiệt hạ do áp thấp nhiệt đới gây ra:

Cây xanh ngã đổ ở TP Huế

Cây xanh ngã đổ ở TP Huế

trục vớt chiếc ghe bị lật

Ngập lụt ở Phong Mỹ

Ngập lụt ở Phong Mỹ

Quang Tám

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ap-thap-nhiet-doi-khien-1-nguoi-mat-tich-cay-nga-la-liet-20161014112642832.htm