Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, hướng về Biển Đông

Bản tin áp thấp nhiệt đới mới nhất lúc 9h sáng 29/7 của TT DBKTTV TƯ cho biết: hồi 07 giờ ngày 29/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 127,3 độ Kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 30/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 125,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km có khả năng mạnh lên thành bão và hướng về phía Biển Đông.

Trên đất liền, dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày 29/7: Những đám mây ở phía Đông Nam của Hà Nội vẫn đang di chuyển lên trong ngày hôm nay nó sẽ tiếp tục gây mưa dông ở Hà Nội. Mưa không quá lớn nhưng rả rích trong sáng nay, đến trưa chiều mưa giảm, trời nắng, nhiệt độ hôm nay ở Hà Nội sẽ tăng lên 31 độ. Đêm nay nhiệt độ là 26 độ.
Ngày 30/7: 25-32. Sáng nhiều mây, không mưa, sau mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.
Ngày 31/7: 26-34. Mây thay đổi, ngày nắng, bắt đầu có cảm giác oi bức về trưa và chiều, đêm không mưa.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Dưới đây là dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tối:

Phía Tây Bắc Bộ
Từ ngày 29 đến ngày 30/7, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to trong ngày 29; sau có mưa rải rác.

Từ ngày 31/7 đến ngày 03/8, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phần đông nam có nơi nắng nóng.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa

Ngày 29/7, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 30/7 đến ngày 03/8, có mưa vài nơi, ngày nắng, từ ngày 31/7 có nơi nắng nóng.

Khoảng từ ngày 04 đến ngày 07/8, có mưa rào và dông.

Các Tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 29/7 đến ngày 03/8, ngày nắng, từ ngày 31/7 có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nghệ An đến Hà Tĩnh sáng sớm ngày 29 có mưa rào và dông rải rác.

Khoảng thời kỳ từ ngày 04 đến ngày 07/8, có mưa rào và dông rải rác, tập trung tại phía bắc khu vực. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 29/7 đến ngày 07/8, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên

Từ ngày 29/7 đến ngày 01/8, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày 02 đến ngày 07/8, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Nam Bộ

Từ ngày 29/7 đến ngày 01/8, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày 02 đến ngày 07/8, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

T.Huyên

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ap-thap-nhiet-doi-co-the-manh-len-thanh-bao-huong-ve-bien-dong-post205022.info