Áp thấp nhiệt đới cấp 7 đang hướng vào Biển Đông

Hiện nay, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Bắc đảo Lu Dông (Philippines).

Hiện nay, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Bắc đảo Lu Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp là cấp 7 (50-60 km/h), giật cấp 8-9.

Hình ảnh áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 qua vệ tinh. (Ảnh: TTDBKTTV)

Hồi 13h ngày 5/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 390km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. Đến 13h ngày 6/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ sáng mai (6/10) vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Ngoài ra do hoạt động của gió mùa tây nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5m./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ap-thap-nhiet-doi-cap-7-dang-huong-vao-bien-dong-557186.vov