Áp thấp mạnh lên, miền Trung có lũ

Ngày 13.10, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung – Tây Nguyên cho hay sáng sớm nay 13.10, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, trong khi miền Trung có lũ mới.

Miền Trung có mưa lớn trên diện rộng, xuất hiện đợt lũ mới - Ảnh: Nguyễn Tú

Sáng sớm nay, tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 16,9 độ vĩ bắc; 112 độ kinh đông, cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi 430km phía đông đông bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Từ chiều tối nay vùng ven biển các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, gió mùa đông bắc nên từ hôm nay đến hết ngày 15.10 miền Trung có mưa to đến rất to.

Các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện lũ lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, riêng sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) và các sông ở Quảng Bình có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ap-thap-manh-len-mien-trung-co-lu-754570.html