Áp Tết, công nhân vẫn tất tả tìm việc mới

Tuần qua trong diễn đàn dành cho CN trên mạng xã hội, vấn đề mà CN quan tâm nhiều nhất không phải Tết này chơi gì, mua sắm đến đâu. Điều mà họ quan tâm lại là công việc, những thông tin tuyển dụng làm Tết. Cảnh báo cướp giật ngay trước những cây rút tiền tự động tại KCN.

Công việc luôn là điều CN quan tâm mặc dù cái Tết đã cận kề

Dạo quanh một vòng trong những diễn đàn CN trên mạng xã hội, PV không khỏi ngạc nhiên bởi hầu hết là họ tìm việc. Những công việc thời vụ, những công việc lâu dài và cả công việc làm trong thời gian nghỉ Tết. Bảng tin tại cổng A, KCN Bắc Thăng Long cũng không ngớt người ra coi tuyển dụng mới.

Qua trao đổi với Phóng viên báo Lao Động chị Trần Thị Linh, quê Thanh Hóa, đang làm việc tại KCN Bắc Thăng Long) cho biết: “Hết Tết này tôi cũng hết hợp đồng với Cty cũ. Tôi không muốn sang năm mới lại tìm việc rồi mất thời gian đến hơn tháng để nộp hồ sơ rồi lựa chọn. Vì thế trong thời gian trước Tết tôi cũng tranh thủ tìm việc mới để khi ăn Tết xong không mất nhiều thời gian tìm Cty mà nộp hồ so đi làm luôn. Nhà tôi đang thời gian khó khăn nên không muốn bỏ phí khoảng thời gian nào cả”.

Chị Lương Thanh Huyền (quê Hòa Bình, đang làm việc tại KCN Bắc Thăng Long) chia sẻ: “Tôi muốn chuyển sang làm Cty khác vì Cty cũ lương và các chế độ khác thấp quá. Tết là thời gian các Cty sẽ tuyển dụng dễ dàng hơn, họ không khắt khe như những ngày thường vì họ cần CN làm việc. Tôi cũng muốn chọn cho mình Cty làm việc trước Tết luôn để ra Tết đi làm, có thể làm sớm một chút cũng được, miễn là tôi có công việc ưng ý”.

Theo một số CN tại KCN Bắc Thăng Long, Tết là thời gian họ hết hạn hợp đồng nhiều nhất. cũng là thời gian thích hợp CN có thể xin nghỉ việc để chuyển Cty. Chị Nguyễn Thị Hoa (quê Nam Định, đang làm việc tại KCN Bắc Thăng Long) cho hay: “Tôi đã viết đơn xin nghỉ việc, nhưng phải chờ sau 45 ngày mới được nghỉ và tính ra tôi làm việc 1 tháng sau Tết thì nghỉ làm. Nên tôi đã tìm hiểu Cty mới từ bây giờ. Chuẩn bị nộp hồ sơ, thi tuyển trong vòng một tháng ra Tết là phù hợp. Tết bây giờ cũng không háo hức như ngày xưa nữa. Chúng tôi coi nghỉ Tết là thời gian nghỉ ngơi, để ngủ sau một thời gian làm việc xa nhà. Để chuẩn bị cho một năm mới tiếp theo. Công việc với những người lao động như chúng tôi vẫn là quan trọng”.

Nguyễn Nga

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/ap-tet-cong-nhan-van-tat-ta-tim-viec-moi-632044.bld