Áp dụng linh hoạt mô hình VNEN mới tại từng trường học

N.A

(Cadn.com.vn) - NGHỆ AN - Sau 4 năm triển khai thí điểm dự án "mô hình trường học mới" (VNEN) tại 73 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, chất lượng dạy học tại các trường thí điểm được nâng lên rõ rệt, học sinh đạt chuẩn về kiến thức kỹ năng; tỷ lệ học sinh khá giỏi cao hơn các lớp bình thường. Kể từ năm học 2016-2017, dự án VNEN sẽ dừng thí điểm, song nhiều trường tiểu học trên địa bàn tỉnh vẫn tự nguyện nhân rộng mô hình VNEN.

Theo đó, Sở GD-ĐT tỉnh đã chỉ đạo các trường trong toàn tỉnh thực hiện kết hợp những mặt tốt của chương trình VNEN, thể hiện qua 4 chuyên đề: tổ chức lớp học theo hướng học sinh tự quản; đổi mới cách dạy, cách học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, trên cơ sở các kiến thức kỹ năng để phát triển phẩm chất, năng lực; đổi mới sinh hoạt chuyên môn cấp trường và cụm trường; đổi mới phát triển cộng đồng để kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội nhằm phát triển giáo dục.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_154321_a-p-du-ng-linh-hoa-t-mo-hi-nh-vnen-mo-i-ta-i-tu-ng.aspx