Áo vàng vẫn chưa ngã ngũ

Về nhất chặng 13 Giải xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2017 từ Đà Lạt đi Bảo Lộc vào sáng 16-9, Nguyễn Thành Tâm của đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang rút ngắn khoảng cách với nhóm trên, khiến cuộc đua Áo vàng trở nên gây cấn dù chỉ còn 1 chặng cuối vào ngày 17-9.

Cự ly đua ngắn và nhiều dốc xuống, thế nên chặng đua dài 100 km từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc thường được xem là chặng dưỡng sức, trước khi bước vào chặng biểu diễn từ TP Bảo Lộc về TP HCM, khi gần như các kết quả đã ngã ngũ.

Nguyễn Thành Tâm về nhất chặng đua thứ 13

Thế nhưng với chặng đua thứ 13 Giải xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2017, việc các tay đua mạnh vẫn ẩn ở nhóm sau và để Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) bứt phá khiến cho cuộc chiến giành Áo vàng chung cuộc càng trở nên gây cấn, bởi tay đua đang giữ Áo vàng sau 13 chặng Jiung Jang (Hàn Quốc) chỉ cách người đứng sau 11 giây, trong tình thế Jiung Jang chỉ còn 1 đồng đội để hỗ trợ ở chặng cuối cùng.

CĐV đủ các lứa tuổi theo dõi doàn đua

Sau 13 chặng đua, chiếc âmso đỏ xem như đã chính thức thuộc về tay đua người Thái Lan đang khoác áo CCN Junrey Navarra với 56 điểm. Áo xanh vẫn thuộc về Lê Văn Duẩn (VUS TP HCM) với tổng điểm 190.

Giải đồng đội hiện đang do các tay đua VUS TP HCM nắm giữ khá chắc chắn trước khi bước vào chặng đua cuối vào sáng 17-9.

Quang Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/ao-vang-van-chua-nga-ngu-20170916150745088.htm