Áo mưa quấn vào xích xe siết cổ một người đàn ông đến chết

Chiều 17.7, Công an TP.Đà Lạt cho biết, trong khi điều khiển xe máy đổ đèo Mimosa, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), ông Phan Tấn Vũ (67 tuổi, ngụ thị trấn Núi Sập, H.Thoại Sơn, An Giang) không may bị tà áo mưa cuốn vào xích xe té ngã và bị áo mưa siết cổ tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 16.7, ông Vũ làm cho thuê cho một gia đình ở chân đèo Mimosa điều khiển xe máy BKS 52M3 - 3958 lên chợ Đà Lạt mua sắm thực phẩm.

Đến tối cùng ngày, ông trở lại trang trại, lúc này, trời đang mưa. Khi điều khiển xe máy đổ đèo được khoảng 6km thì không may ông bị tai nạn giao thông. Cụ thể, phần sau của chiếc áo mưa bị cuốn vào xích xe máy và siết chặt cổ khiến ông Vũ và xe máy ngã xuống đường. Ông Vũ tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, CSGT TP Đà Lạt đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc và đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Hiện, Công an TP Đà Lạt đã tiến hành bàn giao thi thể của người đàn ông xấu số này cho người thân đưa về quê lo hậu sự.

K'Liệp

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/ao-mua-quan-vao-xich-xe-xiet-co-mot-nguoi-dan-ong-den-chet-684074.bld