Antonio Conte tự nhắc nhủ mình

Hạnh Thuần

(Cadn.com.vn) - Chelsea hạ Everton tới 5 bàn không gỡ. Đây là chiến thắng lớn nhất của “The Blues” kể từ đầu mùa giải Premier League tới nay. Và đây cũng là trận thắng thứ 5 liên tiếp của Chelsea mà không thủng lưới bàn nào và ghi được tới 16 bàn thắng. Diego Costa tiếp tục có bàn thắng thứ 9 để dẫn đầu danh sách ghi bàn. Eden Hazard lập cú đúp để nâng tổng số bàn thắng mùa này lên con số 7. Nên nhớ rằng, trước khi Conte tới sân Stamford Bridge thì hai ngôi sao này từng bị đe dọa bán đi vì phong độ sa sút.

Cựu ngôi sao Manchester United là Paul Scholes trong vai trò bình luận viên truyền hình đã nhận xét sau trận Chelsea thắng Everton 5-0 rằng: “Cách chơi của Chelsea là hợp lý nhất vào lúc này. Có thể Chelsea không đứng cao hơn các đội khác nhưng sự hợp lý về đấu pháp và con người sẽ giúp Chelsea vô địch”.

HLV Conte đang có những ngày vui cùng Chelsea.

HLV Conte là người không có thói quen nhảy bổ ra tranh luận với bất cứ ai, dù đó là đồng nghiệp, là tượng đài ở Premier League hay cầu thủ của mình. Mourinho chỉ trích ông ăn mừng thái quá, ông cười xòa. Sir Alex Ferguson đánh giá Chelsea không có cửa vô địch, ông hỉ hả vì đội bóng ông ít chịu áp lực. Eden Hazard lên tiếng đòi đá ở trung lộ, ông răn đe ai đá ở đâu phụ thuộc vào chiến thuật của ông.

Conte quyết định đổi chiến thuật sang 3-4-3 là căn nguyên sâu xa đưa Chelsea tới 5 chiến thắng vừa qua. Không chỉ là thắng lợi mà còn “bắn” ra rất nhiều mũi tên trúng đích cho Conte. Đội trưởng John Terry chấn thương vẫn không sao khi mà bộ ba trung vệ Gary Cahill – David Luiz – Azpilicueta chơi quá ổn. Ông vẫn để Hazard đá ở cánh trái nhưng tiền vệ Bỉ đã có 5 bàn trong 5 trận thắng vừa qua. Và ông đã cho Sir Alex Ferguson thấy nhận định trước đây hơi vội vàng.

“Tôi không muốn gửi bất cứ thông điệp nào tới các đối thủ. Thông điệp duy nhất đó là gửi tới chính chúng tôi khi phải luôn luôn nghĩ ngợi và tập trung vào công việc của mình mà không quan tâm tới người khác. Chúng tôi cần phải cải thiện hơn nữa và làm việc tích cực hơn nữa để toàn đội nhận ra con đường lớn phía trước để đi”, Conte nói.

Thứ mà HLV Conte lo lắng là Premier League phải tạm nghỉ cho loạt trận quốc tế sắp tới: “Tôi thực sự lo lắng là sau quãng nghỉ thì các cầu thủ có trở lại mạnh khỏe và theo đúng con đường đã đi gần đây không. Tôi luôn nhắc nhở cầu thủ phải tự nhủ tập trung và nỗ lực hết mình mà đừng quan tâm tới những gì xung quanh khi chưa cần thiết phải quan tâm”.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_157286_antonio-conte-tu-nha-c-nhu-mi-nh.aspx