Ảnh xứ sở sương mù nhìn từ trên cao

Cơ quan hàng không dân dụng Anh (CAA) đã tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh và quay phim bằng thiết bị bay không người lái (drone).

Có khoảng 100.000 thiết bị bay điều khiển từ xa đang được sử dụng ở Anh. Cuộc thi do CAA tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết và hướng dẫn mọi người sử dụng thiết bị bay không người lái một cách an toàn. Trong ảnh là lâu đài cổ Leeds, nói ở của vua Edward I vào thế kỷ 13.

Những bức ảnh tham gia cuộc thi phải được chụp ở độ cao từ 122 m trở xuống, cũng là độ cao tối đa theo quy định của CAA. Ảnh cây cầu cạn Balcombe Viaduct là một trong những tác phẩm khá ấn tượng của cuộc thi.

Hòn đảo Welsh (Anglesey) cũng trở thành địa điểm sáng tác được ưa chuộng. Hạn chót nộp ảnh dự thi là ngày cuối cùng của tháng 1/2017.

Hurst là pháo đài được xây dựng vào thế kỷ 16, dưới triều đại vua Henry VIII. Nơi đây hiện là địa điểm du lịch thu hút hơn 40.000 người tham quan mỗi năm.

Những quy định khác của cuộc thi bao gồm drone phải bay cách xa người dân và tài sản (nhà cửa) của họ tối thiểu 50 m. Ở khu vực nhà cao tầng và dân cư đông đúc, khoảng cách này là 150 m. Trong ảnh là nhà thờ Knowlton, được xây dựng hoàn toàn bằng đá từ thế kỷ 12.

Bức ảnh chụp thị trấn Donegal khá nổi bật trong cuộc thi của CAA. Đây từng là nơi tập trung sinh sống của rất nhiều người nhập cư ở Anh.

Người chiến thắng sẽ được công bố vào tháng 2/2017. Phần thưởng cho cuộc thi là chuyến du lịch và học sử dụng drone. Bức ảnh khác lạ trên chụp một cánh đồng xanh theo phong cách paranoma.

Một giải đua xe mô tô trở thành chủ đề sáng tác của nhiếp ảnh gia yêu thích sáng tác bằng thiết bị bay không người lái.

Phong cảnh đồng quê cũng là một đề tài được yêu thích.

Cánh đồng năng lượng mặt trời xuất hiện trong một tác phẩm tham gia dự thi.

Hải Âu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/anh-xu-so-suong-mu-nhin-tu-tren-cao-post691613.html