Anh xem xét áp dụng mức thuế "nhà giàu" mới

Theo báo Sunday Times, Chính phủ Anh đang xem xét áp dụng mức thuế mới đối với các tỷ phú, trong bối cảnh nước này đang tìm kiếm các nguồn thu nhập mới để góp phần giảm tình trạng thâm hụt ngân sách.

Dự kiến, chính sách trên sẽ ảnh hưởng tới khoảng 120.000 người tuyên bố có mối liên hệ ở nước ngoài để không phải nộp thuế thu nhập và tài sản ở nước ngoài. Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne có thể sẽ đưa các đối tượng như tỷ phú Nga Roman Abramovich và vua thép Lakshmi Mittal vào diện phải nộp thuế này trong cuộc họp ngân sách vào tháng 3 tới. Sunday Times lưu ý rằng chính phủ trước đây của Anh đã áp dụng một mức thuế hàng năm 30.000 bảng (48.000 USD) đối với các "đại gia" sống Anh từ 7 năm trở lên, nhưng cũng chỉ thu được 160 triệu bảng/năm. Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameroon đã bác bỏ ý kiến cho rằng Anh sẽ đánh mất vị thế trên trường quốc tế sau khi phải cắt giảm mạnh chi phí quốc phòng. Trước đó, hồi tháng 10/2010, Chính phủ Anh đã công bố một đánh giá quốc phòng sâu rộng, bao gồm cắt giảm số lượng máy bay phản lực Harrier và sẽ sớm ngừng sử dụng máy bay chuyên chở Ark Royal. Dự kiến, Anh sẽ tinh giản khoảng 17.000 nhân viên quốc phòng vào năm 2015 trong bối cảnh bộ quốc phòng nước này đang cố gắng đạt được mục tiêu cắt giảm 8% ngân sách trong 5 năm tới./. Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/anh-xem-xet-ap-dung-muc-thue-nha-giau-moi/20112/77588.vnplus