Anh xe ôm nhanh trí

Trong đợt trao quà tết cho đồng bào nghèo xuân Giáp Ngọ 2014, Báo Công an TPHCM cùng với Công an tỉnh Phú Yên trao quà cho 20 quần chúng tốt, dân phòng, bảo vệ dân phố... tham gia tích cực phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó có anh Dương Quang Đạt (50 tuổi, ngụ tại ấp Hòa Hiệp, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu) hành nghề xe ôm cả chục năm, luôn gắn bó với lực lượng công an, tích cực tham gia rất nhiều vụ bắt tội phạm. Điển hình là vụ anh hỗ trợ công an bắt tên trộm nhiều ngày lẩn trốn trên núi.

Đó là hai đối tượng đột nhập Chi cục thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu phá khóa lấy xe môtô Air Blade BS: 78D1-068.86 của nhân viên. Bị người dân phát hiện và truy đuổi, bọn chúng phải bỏ lại phương tiện là môtô Air Blade BS: 79D1-072.00 chạy ra Quốc lộ 1A thoát thân. Từ vật chứng thu được trong cốp xe đối tượng bỏ lại hiện trường, CA thị xã tiến hành xác minh, qua đó xác định tên Phùng Văn Quốc (SN 1991, biệt danh “Quốc Kabu” trú thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cùng bạn tù vừa ra trại vào tháng 9-2012 là Lê Văn Thủy (SN 1986, trú ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) là thủ phạm. Công an xác định tên Quốc đã tẩu thoát, còn tên Thủy chạy vào khu vực sườn núi sau tịnh xá Ngọc Uyên lẩn trốn. Công an huy động các lực lượng nghiệp vụ cùng quần chúng bao vây chốt chặn, truy bắt nóng.

Sau ba ngày ẩn mình trên núi, tên Thủy nghĩ lực lượng truy bắt đã rút lui, nên từ hang đá mò ra khu vực Bình Hòa đón xe chạy trốn. Hắn leo lên xe ôm của anh Đạt yêu cầu chở đi. Theo như thông tin từ công an cung cấp cùng với gương mặt của hắn có vết trầy sước, anh Đạt chắc chắn hắn là tên trộm bị truy đuổi. Lấy cớ nhà có việc cấp bách phải về giải quyết gấp, anh Đạt từ chối rồi chạy về nhà. Tên Thủy đi về hướng ngã tư đèn xanh đèn đỏ Nhà Lầu đón xe vào Nam. Anh Đạt quay đầu xe âm thầm bám theo. Đợi cho Thủy leo lên xe khách, anh Đạt gọi điện thoại báo ngay cho công an số xe mà hắn vừa lên. Lực lượng công an đã dừng chiếc xe khách lại kiểm tra, rồi bắt giữ đối tượng.

Biết tin đồng bọn bị bắt, hai ngày sau tên Quốc đã đến CA thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đầu thú. Bước đầu chúng khai đã gây ra năm vụ trộm cắp xe tay ga ở hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=512048&mod=detnews&p=