Anh xác nhận âm mưu tấn công khủng bố châu Âu

Cơ quan tình báo Anh cho biết họ đã thu được những cuộc đàm thoại liên quốc gia giữa các thuê bao ở Pakistan và Anh, trong đó những kẻ âm mưu khủng bố thảo luận về kế hoạch thực hiện các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào Anh, Pháp và Đức.

Thông tin trên được đăng tải trên tờ "Thời báo chủ nhật" của Anh ra ngày 3/10. Điều này cho thấy những khuyến cáo gần đây của chính quyền Mỹ, Đức, Anh... về nguy cơ khủng bố tại châu Âu là hoàn toàn có căn cứ. Báo trên cho biết từ mấy tháng qua, cơ quan tình báo Anh đặc biệt nghi vấn một số thuê bao điện thoại tại Anh và Pakistan và họ đã thu được nội dung các cuộc đàm thoại đường dài, trong đó những kẻ bị tình nghi thảo luận kế hoạch thực hiện các vụ khủng bố nhằm vào các thành phố lớn ở Anh, Pháp và Đức với kịch bản bắt giữ và sát hại con tin, tương tự các vụ tấn công ở Mumbai của Ấn Độ năm 2008, khiến gần 170 người thiệt mạng. Cơ quan tình báo Anh cho biết họ thậm chí còn nhận ra giọng một số kẻ Hồi giáo quá khích trong số các công dân Anh đang lẩn trốn tại khu vực Bắc Wazirristan ở Pakistan, tham gia các cuộc đàm thoại này. Báo chí Anh cho biết tại London, cảnh sát Anh đang siết chặt an ninh tại các địa điểm trọng yếu như Điện Buckingham, Quảng trường Traphaga, Tòa nhà Quốc hội Anh và xung quanh Hoàng gia Anh. Cảnh sát cho rằng bọn khủng bố cũng nhằm vào các mục tiêu tập trung đông người như các khách sạn, câu lạc bộ đêm hoặc các nhà hàng. Trong một diễn biến liên quan, phát biểu tại Brussels ngày 3/10, người phát ngôn của Ủy viên châu Âu phụ trách nội vụ cho biết Ủy ban châu Âu (EC) phối hợp với Mỹ theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh tại châu lục này sau khi nhận được khuyến cáo từ chính quyền Mỹ về nguy cơ các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các nước châu Âu. Điều này càng quan trọng hơn trong bối cảnh Diễn đàn Á-Âu (ASEM) lần thứ 8 khai mạc ngày 4/10 tại Brussels, Bỉ với sự tham gia của các nhà lãnh đạo hơn 30 quốc gia trên thế giới. Hãng Fox News cùng ngày đưa tin những kẻ được cho là có âm mưu tấn công vào châu Âu có một danh sách các mục tiêu, trong đó có tháp Eiffel, Nhà thờ Đức bà Paris của Pháp, khách sạn hạng sang Hotel Adlon gần Cổng Brandenburg ở thủ đô Berlin của Đức, nhà ga trung tâm Berlin và tháp truyền hình Alexanderplatz của Đức./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/anh-xac-nhan-am-muu-tan-cong-khung-bo-chau-au/201010/62630.vnplus