Ánh Viên vào chung kết 200m tự do giải vô địch bơi châu Á

Kình ngư số một Việt Nam tiếp tục thắp lên hy vọng giành huy chương khi vượt qua vòng loại nội dung thi đấu thứ hai của cô từ đầu giải.

TIN LIÊN QUAN

Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games ở giải bơi nhà nghề Mỹ

Ánh Viên và nỗi khổ của người 'vô đối'

Ánh Viên về gần cuối nội dung 200m hỗn hợp giải World Cup ...

Ánh Viên đoạt HC vàng, phá sâu kỷ lục của giải vô địch ...

9 giờ sáng nay 18/11, theo giờ Hà Nội, Nguyễn Thị Ánh Viên bước vào tranh tài ở nội dung 200m tự do nữ giải bơi vô địch Châu Á 2016 diễn ra ở Tokyo (Nhật Bản). Cô gái người Cần Thơ đã nỗ lực để góp mặt trong lượt bơi chung kết, khi xếp thứ sáu vòng loại với thành tích 2 phút 4 giây 19.

Vòng loại nội dung 200m tự do nữ sáng nay có 18 tay bơi tranh tài chia làm ba lượt bơi. Ánh Viên bơi ở lượt thứ hai, xuất phát ở đường bơi số năm do thành tích thấp hơn VĐV Trung Quốc Shen Duo.

Ánh Viên sẽ có cơ hội đoạt thêm huy chương trên đường bơi chung kết 200m tự do tối nay. Ảnh: Đức Đồng.

So với các giải đấu trước, Ánh Viên tại Tokyo lần này đã cải thiện đáng kể ở khâu xuất phát, và nhờ đó, tạo lợi thế trong 50m đầu tiên với 29,24 giây vượt lên trên Shen Duo (29,36 giây). Nhưng kình ngư Trung Quốc nhanh chóng vượt lên khi hoàn thành 100m với 1 phút 07 giây 71, đẩy kình ngư số một Việt Nam vào thế bám đuổi với 0,16 giây chậm hơn.

Cuộc so kè diễn ra quyết liệt khi Ánh Viên một lần nữa vượt lên, kết thúc 150 m với 1 phút 33 giây 27, còn Shen Duo ở vị trí thứ hai với 1 phút 34 giây 01. Dù vậy, ở 50m cuối cùng, VĐV Trung Quốc cho thấy khả năng bứt tốc ấn tượng, để về đích với 1 phút 04 giây 15. Ánh Viên về nhì với 1 phút 04 giây 19.

Thành tích trên đủ giúp kình ngư Việt Nam giành quyền bơi chung kết khi cô xếp thứ sáu chung cuộc sau vòng loại. Ai Yanhan (Trung Quốc) đứng đầu vòng loại với 2 phút 01 giây 52. Người có thành tích bơi loại thứ nhì là Igarashi Chihiro của Nhật Bản, với 2 phút 02 giây 02. Kế sau họ lần lượt là Aoki Tomomi (Nhật Bản, 2 phút 02 giây 92), Tang Tsoi Lam Katii (Hong Kong, 2 phút 04 giây 11) và Shen Duo.

Kết quả bơi loại của tám VĐV giành quyền dự chung kết 200m tự do nữ.

Lượt bơi chung kết 200m tự do nữ diễn ra lúc 18 giờ tối nay, theo giờ Hà Nội. Ánh Viên sẽ xuất phát ở đường bơi số 7. Đây không phải là đường bơi giành cho hạt giống, nhưng nếu đạt phong độ tốt, cô gái Việt Nam hoàn toàn có thể giành được huy chương ở nội dung này.

Tại SEA Games 28 diễn ra tại Singapore năm 2015, Ánh Viên đoạt HC vàng 200m tự do và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung này với thông số 1 phút 59 giây 27. Còn tại giải vô địch thế giới diễn ra hồi tháng 8/2016, thành tích bơi 200m tự do của cô là 2 phút 00 giây 80.

Kỷ lục của giải vô địch châu Á ở nội dung 200m nữ là 1 phút 58 giây 76, thuộc về VĐV Trung Quốc Liu Jing. Liu Jing chính là người sở hữu kỷ lục bơi 400m cá nhân hỗn hợp bị Ánh Viên phá trong phần thi chung kết hôm qua, 17/11.

Cũng trong hôm nay, Trần Duy Khôi sẽ góp mặt ở chung kết 200m bơi ngửa nam. Xuất phát ở làn số ba lượt bơi thứ nhất vòng loại, kình ngư người TP HCM này về đích ở vị trí thứ ba với 2 phút 06 giây 01 sau Li Guangyuan của Trung Quốc (2 phút 01 giây 80) và Kaneko Masaki của Nhật Bản (2 phút 03 giây 53). Tại chung kết, Duy Khôi sẽ xuất phát ở đường bơi số 7.

Duy Khôi giúp Việt Nam có đại diện thứ hai dự thi chung kết trong ngày thi đấu hôm nay 18/11. Ảnh: Đức Đồng.

Trong khi đó, Lâm Quang Nhật phải dừng bước ở vòng loại 400m tự do nam với 4 phút 04 giây 10, xếp thứ 13 vòng loại. Vũ Thị Phương Anh xếp thứ 10 vòng loại 200m bơi ếch cá nhân nữ với 2 phút 41 giây 18. Còn Le Nguyen Paul xếp thứ 15 vòng loại 100m bơi ếch cá nhân nam với 1 phút 03 giây 91.

Theo Nguyên Phương/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/anh-vien-vao-chung-ket-200m-tu-do-giai-vo-dich-boi-chau-a.html