Ánh Viên suýt lập hattrick huy chương tại giải bơi Vô địch châu Á

Dù đã cải thiện đáng kể thành tích so với đợt bơi ở vòng loại, nhưng cuối cùng Ánh Viên cũng chỉ về đích thứ 4 sau lượt bơi chung kết nội dung 400 m tự do tại giải bơi Vô địch châu Á ở Nhật Bản vào chiều 19/11.

Dù rất nỗ lực ở nội dung 400 m tự do nhưng Ánh Viên vẫn chưa thể lập được hattrick huy chương ở giải lần này. Ảnh: AFP

Cụ thể, nữ kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ về đích thứ 4 với thành tích 4’08”95, như vậy có thể thấy Ánh Viên đã cải thiện đáng kể thành tích của chính mình so với thành tích ở vòng loại là 4’13”44. Tuy vậy, những nỗ lực ấy vẫn là chưa đủ để giúp Ánh Viên lần thứ 3 bước lên bục nhận huy chương ở giải lần này.

Trước đó, Ánh Viên đã đoạt HCV đồng thời phá luôn kỷ lục châu Á ở nội dung 400 m hỗn hợp. Ảnh: AFP

Trước đó, Ánh Viên đã đoạt HCV, đồng thời phá luôn kỷ lục của giải ở nội dung 400 m hỗn hợp với thành tích 4’37”71 và HCĐ ở nội dung 200 m tự do với thành tích 1’59’’31.

Sau tấm HCV 400 m hỗn hợp, Ánh Viên đoạt HCĐ ở nội dung 200 m tự do. Ảnh: AFP

Đoạt HCV ở nội dung 400 m tự do là nữ kình ngư người Trung Quốc Li Bingjie với thành tích 4’07”16; Igarashi Chihiro của nước chủ nhà Nhật Bản đoạt HCB với thành tích 4’08”69 và người đoạt HCĐ ở nội dung này là một cô gái khác đến từ Trung Quốc tên Zhang Yuhan với thời gian 4’08”80.

Đặng Lý

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/anh-vien-suyt-lap-hattrick-huy-chuong-tai-giai-boi-vo-dich-chau-a-d49986.html