Ánh Viên giành HCV, phá kỷ lục châu Á

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã có màn thi đấu vô cùng xuất sắc ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp, qua đó không chỉ giành HCV, mà còn phá kỷ lục của giải vô địch châu Á 2016, đang diễn ra tại Nhật Bản.

Trước đó ở vòng loại, Ánh Viên đã về nhất với thành tích 4 phút 45 giây 92. Việc về nhất vòng loại cho thấy Ánh Viên đang có phong độ rất tốt tại giải đấu lần này. Và, thực tế thì VĐV người Cần Thơ đã tiếp tục thi đấu chói sáng ở vòng thi chung kết.

Ánh Viên xuất sắc phá kỷ lục và giành HCV giải VĐ bơi lội châu Á đang diễn ra tại Nhật Bản

Ở chung kết, Ánh Viên thi đấu với 7 đối thủ khác. VĐV người Việt Nam bơi ở làn số 4. Với lợi thế này, cùng việc xuất phát tốt và có cú nước rút ấn tượng, Ánh Viên đạt thành tích 4 phút 37 giây 71, giành HCV. Thành tích này giúp cô phá luôn kỷ lục của giải được lập ra trước đó (4 phút 41 giây 29). Kỷ lục thế giới ở nội dung này là 4 phút 26 giây 36.

Đây không phải là thành tích tốt nhất của Ánh Viên. Trước đó, tại Olympic 2016, VĐV người Cần Thơ đạt thành tích 4 phút 36 giây 85, xếp thứ 9 vòng loại.

Giải bơi vô địch châu Á diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 17 đến 20/11 ở Tokyo (Nhật Bản). Ngoài Ánh Viên, trong ngày hôm nay, kình ngư Trần Duy Khôi của TP.HCM cũng giành quyền vào chung kết nội dung 400 m cá nhân hỗn hợp nam, nhưng anh chỉ đứng hạng 6/8 với thời gian 4 phút 26 giây 40.

Bằng Lăng

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/anh-vien-gianh-hcv-pha-ky-luc-chau-a-340381.html