Ánh Viên giành HCĐ bơi châu Á

Chỉ xếp hạng 6 vòng loại, thế nhưng ở đợt bơi chung kết, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc vượt lên vị trí thứ ba, giành HCĐ ở nội dung 200 m tự do nữ.

Một ngày sau khi giành tấm HCV 400 m hỗn hợp tại Giải bơi vô địch châu Á 2016 đang diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản), Ánh Viên tiếp tục gặt hái thành công, lần này ở cự ly 200 m tự do nữ. Việc giành được huy chương ở nội dung không phải là thế mạnh trước nay cho thấy, Ánh Viên đang dần hoàn thiện mình ở nhiều kiểu bơi và cự ly khác nhau.

Ở đợt bơi vòng loại vào buổi sáng 18-11, Ánh Viên về đích thứ 6 chung cuộc với thành tích 2 phút 4 giây 19. Dù vậy, khi xuống nước ở đợt thi chung kết buổi chiều, kình ngư số 1 Việt Nam đã rút ngắn thành tích xuống chỉ còn 1 phút 59 giây 31, đoạt HCĐ sau hai VĐV Trung Quốc là Shen Duo (1 phút 56 giây 71) và Ai Yanhan (1 phút 57 giây 35).

Ánh Viên trên đường đua xanh 200m tự do nữ

Thành tích này vẫn còn kém những gì Ánh Viên từng thực hiện ở SEA Games 28 khi giành HCV và phá kỷ lục Đông Nam Á với thông số 1 phút 59 giây 27.

Thành tích 200m tự do của Ánh Viên

Cùng có mặt ở đợt bơi chung kết buổi chiều, còn có Trần Duy Khôi ở nội dung 200m bơi ngửa nam. Tại vòng loại Duy Khôi về đích ở vị trí thứ sáu với 2 phút 06 giây 01 và thi chung kết, anh rút ngắn khoảng cách này còn 2 phút 04 giây 01 nhưng cũng vẫn xếp hạng 6 chung cuộc.

Ra quân trong ngày thi đấu này, Lâm Quang Nhật xếp thứ 13 vòng loại 400m tự do nam (4 phút 04 giây 10) không giành được quyền vào tranh chung kết, tương tự là trường hợp của Vũ Thị Phương Anh xếp thứ 10 vòng loại 200 m ếch nữ (2 phút 41 giây 18), Le Nguyen Paul xếp thứ 15 vòng loại 100 m ếch nam (1 phút 03 giây 91).

Đào Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/anh-vien-gianh-hcd-boi-chau-a-20161118172545191.htm