Anh ủng hộ duy trì thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nhấn mạnh cần duy trì thỏa thuận hạt nhân được ký kết hồi tháng 7/2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp cùng với Đức).

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 16/1, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nhấn mạnh cần duy trì thỏa thuận hạt nhân được ký kết hồi tháng 7/2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp cùng với Đức).

Thỏa thuận này từng bị Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đe đọa phá vỡ.

Phát biểu khi tham dự hội nghị ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU), ông Johnson cho rằng, thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 là một thỏa thuận gây tranh cãi và khó khăn nhưng ngăn chặn Iran có được công nghệ hạt nhân.

Ông nói đây là “một thỏa thuận mà chúng tôi nghĩ là rất xứng đáng và muốn duy trì”./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/anh-ung-ho-duy-tri-thoa-thuan-hat-nhan-giua-iran-va-nhom-p51/426067.vnp