Anh tuyên bố 'không nhìn mặt' nếu Nga không chịu 'bỏ rơi' ông Assad

Mới đây, vào hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Anh, ông Boris Johnson đã đưa ra tuyên bố rằng ông sẽ không có bất cứ chuyến viếng thăm nào đến Nga nếu như nước này không ngừng hỗ trợ ông Assad.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sputnik, khi được hỏi rằng ông có dự định đến thăm nước Nga trong thời gian tới không, ông Boris Johnson đã trả lời: "Tôi sẽ đến thăm Moskova khi nào nước này có kế hoạch ngừng hỗ trợ chính quyền ông Assad".

Anh tuyên bố "không nhìn mặt" Nga nếu như không chịu "bỏ rơi" ông Assad

"Chúng tôi có nhiều lĩnh vực cần phải hợp tác với Nga để cùng nhau phát triển, tuy nhiên, chúng tôi sẽ hợp tác trên những gì mang tính chất tích cực. Việc nước Nga hỗ trợ ông Assad đem lại nhiều bất lợi cho đất nước chúng tôi và các quốc gia khác. Tôi không đồng ý với những chính sách của điện Kremlin ở mặt trận Syria và Ukraine".

Ông giải thích rằng London và Moskova có nhiều bất đồng trong việc triển khai các chính sách ở Damascus và Kiev cũng như trong cách xử lý về cái chết của cựu điệp viên KGB Alexander Litvinenko.

Trước đó, tại Đại hội Liên Hợp Quốc lần thứ 71 diễn ra ở New York, Ngoại trưởng Anh và Ngoại trưởng Nga đã có những đàm phán về vấn đề ở Syria trên băng ghế dự bị của Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Bộ Ngoại giao Nga cho hay: "Đã có một cuộc gặp mặt giữa Ngoại trưởng hai nước, hai lãnh đạo đã trao đổi các vấn đề cấp bách xung quanh mặt trận Syria và thống nhất đi đến quyết định rằng sẽ tiến hành thúc đẩy vấn đề để nhà cầm quyền của hai nước là Tổng thống Putin và Thủ tướng May sẽ có một cuộc gặp mặt trong thời gian gần nhất".

Syria đã bị sa lầy trong cuộc chiến tranh dân sự kể từ tháng 3 năm 2011, với lực lượng chính phủ trung thành với Tổng thống Syria Bashar Assad. Lực lượng này chiến đấu rất quyết liệt với nhiều phe đối lập và các nhóm khủng bố cực đoan hoạt động trong cả nước.

Tiêu Giao (Theo Sputnik)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/tin-tuc/anh-tuyen-bo-khong-nhin-mat-neu-nga-khong-chiu-bo-roi-ong-assad-83574/