Anh tranh cãi về hiếp dâm trong hôn nhân

TP - Chủ tịch Hội đồng Luật Hồi giáo ở Anh, giáo sĩ Sheikh Maulana Abu Sayeed, vừa bị cảnh sát và nhiều nhà lãnh đạo Hồi giáo khác lên án sau khi phát biểu rằng không có cái gọi là hiếp dâm trong hôn nhân, không nên truy tố đàn ông cưỡng hiếp vợ mình.

“Có thể là gây hấn, có thể là hành động không đứng đắn… Khi lập gia đình, họ phải hiểu rằng, quan hệ tình dục là một phần của hôn nhân”, ông nói. Giáo sĩ Sayeed cũng nhận xét rằng, nhiều phụ nữ đã nói dối khi cáo buộc chồng cưỡng hiếp mình. “Trong nhiều trường hợp, các bà vợ được cố vấn pháp lý cho biết rằng 1 trong 4 nguyên nhân khiến phụ nữ có quyền ly hôn là hiếp dâm, nên họ được khuyến khích nói những việc như vậy”, ông nói. Phát biểu của ông khiến các sĩ quan cảnh sát tức giận vì họ đã phải đối mặt nhiều khó khăn trong việc khuyến khích phụ nữ báo cáo về các vụ hiếp dâm - điều mà nạn nhân thường muốn giấu. Anh thay đổi luật năm 1991, coi hiếp dâm trong hôn nhân là bất hợp pháp. Dave Whatton - cảnh sát trưởng hạt Cheshire, phát ngôn viên về lĩnh vực hiếp dâm của Hiệp hội Cảnh sát trưởng của Anh - nói: “Chúng tôi biết rằng, phần lớn các vụ hiếp dâm không diễn ra theo kiểu người lạ tấn công phụ nữ vào ban đêm, mà là giữa những người quen biết, trong hôn nhân và trong các mối quan hệ tình cảm, đối tác”. Inayat Bunglawala, Chủ tịch nhóm Muslims4UK (Hồi giáo Anh), ủng hộ quan điểm của cảnh sát. “Nhận xét của ông Sheikh Sayeed sai lầm ghê gớm và hoàn toàn không phù hợp. Hiếp dâm dù trong hay ngoài hôn nhân đều là hành động tồi tệ và rõ ràng là vi phạm pháp luật”, ông Bunglawala nói. Thái An Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/quoc-te/515591/anh-tranh-cai-ve-hiep-dam-trong-hon-nhan.html