Anh trai say xỉn, quậy phá em lấy đèn tuýp đánh trả dẫn đến tử vong

Trong lúc ngồi nói chuyện với mẹ, thấy anh trai về nhà quậy phá trong tình trạng say xỉn. Hạnh đã khuyên ngăn dẫn tới xô xát, đối tượng đã dùng bóng tuýp đâm và đùi nạn nhân khiến anh mình tử vong.

Chiều ngày 12/4, tin tức từ cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Hữu Hạnh (SN 1974, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 10/4, trong lúc Hạnh và mẹ ruột của mình đang ngồi nói chuyện tại nhà trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM thì anh trai của Hạnh là Trần Văn S. (SN 1969, sống cùng nhà) đi nhậu về và quậy phá gia đình.

Bị nhắc nhở, S. bực bội dùng tuốc nơ vít đâm vào Hạnh gây thương tích.

Hạnh tại bị bắt sau khi giết chết anh trai mình.

Bực tức vì anh trai đã say rượu còn đâm mình, Hạnh chạy ra trước nhà lấy một bóng đèn tuýp đánh trả lại. Trong lúc hai bên xảy ra xô xát kịch liệt, Hạnh đã dùng bóng tuýp bẻ đôi đâm vào đùi anh S..

Thấy anh trai chảy nhiều máu, Hạnh truy hô mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do bị mất máu cấp nên anh S. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận 7 cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Hạnh cũng bị cơ quan công an bắt ngay sau đó để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật .

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/anh-trai-say-xin-quay-pha-em-lay-den-tuyp-danh-tra-dan-den-tu-vong-a235992.html