Anh sẽ rời thị trường Châu Âu

Ngày 17-1, Thủ tướng Anh Theresa May lần đầu tiên khẳng định, nước Anh “không thể” ở lại thị trường chung Châu Âu vì nếu còn ở đó, có nghĩa là “chưa rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU)”.

Theo AFP, trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên vạch ra chiến lược Anh rời khỏi EU - hay còn gọi là Brexit - Thủ tướng May cho biết, Anh sẽ rời thị trường Châu Âu nhằm hạn chế mối lo nhập cư, nhưng khẳng định, Quốc hội có thể biểu quyết về bất kỳ quyết định cuối cùng nào. Nhà lãnh đạo Anh cũng công bố lộ trình 12 điểm cho việc tách khỏi 27 quốc gia EU. Nhà lãnh đạo này muốn có một thỏa thuận thương mại toàn diện cho phép Anh tự do tiếp cận các thị trường Châu Âu, loại bỏ càng nhiều rào cản thương mại càng tốt.

T.Văn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_160860_anh-se-ro-i-thi-truo-ng-chau-au.aspx