[Ảnh]: Phát hiện cây sộp đường kính hơn 3m, 100 năm tuổi suýt bị 'đánh' trộm

Ngày 25/10/2016, tin từ Trung tâm văn hóa huyện Kbang (Gia Lai), được sự cho phép của cơ quan chức năng, trung tâm đã hoàn thành việc đưa cây sộp-là tang vật của một vụ án “khai thác trái phép cây rừng” vào trồng tại nhà lưu niệm Anh hùng Núp (xã Tơ Tung).

Thông tin ban đầu, vào ngày 31/8/2016, người dân xã Tơ Tung phát hiện một cây sộp lớn bị đốn hạ nên đã báo nhà chức trách. Cơ quan chức năng vào cuộc xác định, cây sộp trên có tuổi thọ hàng trăm năm với đường kính hơn 3m, chiều dài 17 m, đã bị chấn rễ, tỉa gọn cành ngọn…

Hạt Kiểm lâm huyện Kbang sau khi củng cố hồ sơ đã bàn giao cho công an huyện Kbang điều tra, xử lý. Theo cán bộ Trung tâm Văn hóa huyện Kbang, cây sộp này rất lớn và nặng. Khi nhóm lâm tặc đang cố đưa nó ra khỏi rừng trong đêm thì xe bị bể lốp, gãy trục nên người dân mới phát hiện.

Ngoài ra, nếu không được kịp thời phát hiện thì 1 cây sộp khác ở cạnh đấy cũng có nguy cơ bị đốn hạ. “Chúng tôi đã phải thuê 2 xe chuyên dụng cỡ lớn, huy động nhiều người làm việc cật lực trong 4 ngày mới trồng được cây này trong nhà lưu niệm Bác Núp”, vị cán bộ cho hay.

Một số hình ảnh về cây sộp lớn bị đốn hạ:

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/anh-phat-hien-cay-sop-duong-kinh-hon-3m-100-nam-tuoi-suyt-bi-danh-trom-post178550.html