Anh nông dân gây chú ý vì giọng hát giống hệt Chế Linh

Thí sinh 'Tiếng hát mãi xanh', anh nông dân Kiều Thúy đến từ Ninh Thuận là người cùng quê Chế Linh, lại thần tượng danh ca này nên chất giọng chịu nhiều ảnh hưởng.

Khác với những cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát khác, Tiếng hát mãi xanh được ví như của hiếm khi hướng đến đối tượng khán giả cũng như thí sinh ở lứa tuổi trung và cao niên.

Năm nay, trong lần thứ 6 được tổ chức, chương trình càng thêm đặc biệt khi trong 9 thí sinh vào vòng live show, người lớn tuổi nhất gần chạm mốc 80 còn thí sinh “nhỏ tuổi” nhất cũng đã bước qua 50 xuân xanh.

Không chỉ khác nhau ở độ tuổi, họ còn đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, từ người đã nghỉ hưu, làm nội trợ cho đến anh nông dân người Chăm, người bảo vệ chợ Thủ Đức (TP HCM) hay ông chủ tiệm cơm tấm bình dân…

7 thí sinh nam hòa giọng cùng danh ca Tuấn Ngọc trong một đêm nhạc tại phòng trà cách đây không lâu. Năm nay, nam danh ca là 1 trong 3 giám khảo chương trình. Ảnh: MayQ.

7 thí sinh nam hòa giọng cùng danh ca Tuấn Ngọc trong một đêm nhạc tại phòng trà cách đây không lâu. Năm nay, nam danh ca là 1 trong 3 giám khảo chương trình. Ảnh: MayQ.

Đến với một cuộc thi hát ở lứa tuổi xế chiều, nhưng các thí sinh không hề thua kém người trẻ ở độ đam mê, hừng hực khí thế. Ví dụ như cụ ông Thế Anh năm nay đã 78 tuổi nhưng trong 6 năm tổ chức Tiếng hát mãi xanh, ông đăng ký cả 6 lần. Những vòng đầu, cụ bị loại sớm nhưng không nản chí và tiếp tục rèn luyện để trở lại. Năm nay, thí sinh đặc biệt này đi đến vòng live show và được đánh giá rất cao.

Cụ chia sẻ lý do tham gia chương trình chỉ vì quý cảm giác hạnh phúc khi nhận được tràng pháo tay của khán giả. Trước đây khi ở nhà, cụ chỉ hát karaoke cho bà xã và con cháu nghe, nay được đi hát chỗ đông người nên rất vui.

Lãng mạn hơn, cụ còn tiết lộ muốn đi thi vì muốn tìm lại kỷ niệm từng hát cho cụ bà nghe khi cùng làm việc ở Đài vật lý địa cầu Sapa cách đây hơn 50 năm.

Cụ Thế Anh là thí sinh cao tuổi nhất mùa giải năm nay đã có 6 lần đi thi. Ảnh: MayQ.

Một thí sinh gây chú ý khác là anh Kiều Thúy người dân tộc Chăm, hiện đang sống bằng công việc làm ruộng ở Ninh Thuận cùng vợ và con trai mới lên một tuổi.

Tính cách hiền lành, chất phác và có phần ngây ngô của một người nông dân lại chính là điều khiến anh chiếm cảm tình người xem. Ngoài ra, anh cũng thú nhận chịu nhiều ảnh hưởng từ thần tượng là danh ca Chế Linh vốn là người cùng quê. Do đó, cách hát và luyến láy của anh chịu nhiều ảnh hưởng của nam danh ca này.

Trong vòng Nhà hát trước đó, với ca khúc Thành phố buồn, Kiều Thúy cũng khiến giám khảo Tuấn Ngọc thừa nhận nhớ đến người bạn song ca nhiều năm của mình.

Có máu văn nghệ từ nhỏ và từng đi ca hát khá nhiều thuở còn trẻ, nhưng điều kiện gia đình khó khăn, anh đành gác lại ước mơ theo nghề. Đến khi đi đăng ký Tiếng hát mãi xanh dùm người em gái, anh sẵn tiện đăng ký tên mình và đi thẳng đến vòng này. Do đó, với anh Kiều Thúy, tham gia cuộc thi này cũng là ước mơ tuổi trẻ được sống lại.

Dù vậy Kiều Thúy nói anh không quan trọng kết quả, đi được đến đây là vui rồi, có rớt cũng không sao.

Anh nông dân Kiều Thúy lần đầu đi thi đã vào tận vòng live show. Ảnh: MayQ.

Ở vùng quê nghèo Ninh Thuận, việc có một người lên truyền hình cũng là một sự kiện lớn. Nhận được sự ủng hộ của bà con, Kiều Thúy tâm sự nếu thi đậu, anh sẽ đãi mọi người một chầu lẩu lươn, nếu không cũng sẽ làm một buổi tiệc nho nhỏ để cám ơn.

Ngoài cụ Thế Anh và anh nông dân Kiều Thúy, 7 gương mặt còn lại cũng có những câu chuyện rất cảm động.

Anh Dương Công Danh (53 tuổi) buổi sáng chạy xe lôi, tối làm bảo vệ tại chợ Thủ Đức suốt 20 năm qua. Trải qua 5 lần thi với tâm thế “Thi rớt năm sau thi tiếp”, anh mong ước trở thành một ca sĩ phòng trà, đem lời ca tiếng hát đến mọi người.

Hay anh Đỗ Minh Tuấn (53 tuổi) là ông chủ tiệm cơm tấm tại TP.HCM được 22 năm. Anh tâm sự khi còn sống, mẹ thường xuyên động viên anh đăng ký tham gia. Đến năm nay, mẹ anh lại không còn nữa. Do đó, việc anh hát lúc này cũng là để thực hiện được tâm nguyện của bà.

Ông chủ tiệm cơm tấm Đỗ Minh Tuấn trên sân khấu. Ảnh: MayQ.

Còn với chú Đinh Việt Hùng ( 65 tuổi) anh Nguyễn Ngọc Vĩnh (53 tuổi), anh Trương Phát Đạt (56 tuổi), chị Nguyễn Thị Kim Lan (56 tuổi) hay chị Nguyễn Thị Hồng Vân (52 tuổi) chỉ mong muốn được hát với ý nguyện đơn giản “cố gắng vì niềm vui của mọi người”.

Vòng live show của Tiếng hát mãi xanh được truyền hình hình trực tiếp định kỳ vào lúc 21h thứ năm hằng tuần, trên kênh HTV7. Tối nay (29/9), các thí sinh sẽ bước vào đêm thi có chủ đề Đêm dân ca quê mình.

Phương Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/anh-nong-dan-gay-chu-y-vi-giong-hat-giong-het-che-linh-post685563.html