Ánh Nhật: tôi là Miu Lê

July Miu lớp trưởng trong "Những thiên thần áo trắng" đang có kế hoạch cho việc lấn sân ca hát của mình… Lần trở lại này của Miu Lê gần như “lột xác” hoàn toàn, chững chạc và quyến rũ, thoát khỏi hình ảnh teen trước đây.

July Miu lớp trưởng trong "Những thiên thần áo trắng" đang có nhiều kế hoạch cho việc lấn sân ca hát của mình… Im lặng khá lâu không nhận thêm vai diễn mới sau bộ phim, lần trở lại này của Miu Lê gần như “lột xác” hoàn toàn, chững chạc và quyến rũ, thoát khỏi hình ảnh teen trước đây. Miu Lê là ai? July Miu lớp trưởng trong "Những thiên thần áo trắng" đang có nhiều kế hoạch cho việc lấn sân ca hát của mình… Đến với nghệ thuật khá sớm với vai trò là người mẫu ảnh, Miu Lê (tên thật là Lê Ánh Nhật) được nhiều bạn teen yêu mến, lần đầu tiên bén duyên với điện ảnh trong một bộ phim của đạo diễn Lê Hoàng, vai diễn cô nàng lớp trưởng July Miu là vai diễn đầu tiên mà khán giả biết đến Miu Lê trong vai trò diễn viên. Nhưng sau đó, Miu Lê lại im lặng khá lâu không nhận thêm vai diễn mới một phần là vì tập trung vào việc học của mình mặt khác là đang chuẩn bị cho sự trở lại với khán giả trong một vai trò mới, vai trò cầm “mic”. Lần trở lại này của Miu Lê gần như “lột xác” hoàn toàn, chững chạc và quyến rũ, thoát khỏi hình ảnh teen trước đây. Sau vai diễn trong "Những thiên thần áo trắng", khi ra đường cô vẫn được mọi người quen gọi là Miu. Cô nàng cũng cực kì thích tên này. Đó là lý do quyết định đặt nghệ danh Miu Lê đã được cô bạn chọn để bắt đầu con đường ca hát của mình. Như để khẳng định sự nghiêm túc của mình trong âm nhạc, Miu Lê quyết định đầu quân về công ty NewGen Entertainment (công ty chủ quản của ca sĩ Khổng Tú Quỳnh). Cô gái thuộc thế hệ đầu 9X này khá cá tính và gai góc có lẽ vì vậy mà thần tượng của Miu Lê chính là Jenifer Lopez và Beyonce. Phong cách âm nhạc mà Miu Lê hướng đến sẽ chững chạc và lớn hơn một chút so với tuổi của mình nhưng vẫn sẽ rất trẻ trung, sôi động, dòng nhạc chủ đạo mà Miu Lê theo đuổi sẽ là R&B, dance. Chia sẻ về việc lấn sân sang âm nhạc của mình, Miu Lê khẳng định đó không phải chỉ là một cuộc dạo chơi nhất thời mà âm nhạc còn là một niềm đam mê rất lớn từ bé của cô. Hiện tại Miu Lê vẫn phải ngày ngày luyện thanh và tập vũ đạo tại công ty quản lý New Gen để hoàn thiện bản thân nhiều hơn trước khi ra mắt khán giả trên các sân khấu ca nhạc. Cô nàng hi-tech Sinh hoạt ngày của Miu Lê trong thời gian này chuyển biến không ngừng bởi các… chức năng: luyện phần nhìn như vũ đạo, phần nghe như luyện thanh, rồi học cách đứng trước đám đông, cách thể hiện mình trước khán giả, báo chí… Bài hát đầu tiên mà Miu Lê giới thiệu với khán giả là Không gian vắng (Only C). Giọng hát khỏe khoắn, cách xử lý sáng tạo và nhất là khả năng hát live cực tốt, cô ca sĩ này hứa hẹn nhiều điều phía trước. Tại sao đang trên đà thành công từ phim “Những thiên thần áo trắng” Miu Lê lại quyết định chuyển hướng sang công việc khác? Đối với Miu thì ca hát không hẳn là một công việc mới, đó chỉ là một hướng rẽ của Miu trong lĩnh vực nghệ thuật thôi. Miu vẫn sẽ đóng phim nhưng hiện nay Miu muốn tập trung toàn sức cho vai trò mới của mình. Công việc ca hát đòi hỏi Miu phải nỗ lực nhiều để có thể tạo dấu ấn trong lòng khán giả hơn, tuy vậy Miu vẫn cảm thấy rất tự tin vì được sự hỗ trợ của công ty NewGen, chị Thảo Minh Châu Giám đốc Công ty rất nghiêm khắc và yêu cầu Miu phải rèn luyện liên tục để hoàn thiện bản thân khi đứng trên sân khấu. Một ngày làm việc của Miu Lê hiện nay như thế nào? Hiện nay mỗi ngày Miu vẫn lên Công ty để luyện thanh, tập vũ đạo. Những buổi tối gần đây Miu cũng đã bắt đầu đi diễn để xem phản ứng của khán giả với mình thế nào, rất vui khi khán giả rất thích và đón nhận Miu Lê nhiệt tình trong vai trò ca sĩ. Thời gian rãnh rỗi Miu sẽ dành làm gì? Thời điểm này Miu khá bận rộn với công việc và cả chuyện học hành nữa. Nếu có thời gian, Miu sẽ online: nghe nhạc, xem phim và trò chuyện với bạn bè để thư giãn một chút xíu. Miu thích ngồi ở góc một quán café có wifi và kết nối với cả thế giới bằng chiếc laptop của mình. Một teen trẻ như Miu thì hi – tech có vai trò gì? Miu nghĩ không riêng gì với Miu thôi mà đối với tất cả các bạn teen hiện nay thì hi-tech là những vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của mọi người rồi. Vật bất ly thân của Miu là điện thoại di động, Miu không thể tự tin ra đường nếu bên cạnh không có người bạn thân thiết này, Miu thích điện thoại tích hợp nhiều chức năng: có thể pose ảnh mọi lúc mọi nơi, khi bắt gặp một cảnh đẹp trên đường phố cũng có thể lưu giữ được, âm nhạc cũng không thể thiếu… Dĩ nhiên là với các bạn nữ teen hiện đại, khi chọn những vật dụng hi-tech không chỉ chú trọng đến chức năng mà thời trang cũng cũng rất cần nữa, Miu sẽ ưu tiên lựa chọn những sản phẩm đáp ứng đủ các tính năng mình mong muốn và hợp với phong cách của mình. Miu Lê sẽ “vote” cho nhãn hiệu nào? Thực ra Miu không có chuộng một nhãn hiệu nào cụ thể, mà sản phẩm nào đầy đủ chức năng Miu cần, thời trang một chút là Miu sẽ chọn. Là con gái mà, cũng thích thay đổi vật dụng cho phong phú. Hiện Miu được mẹ tặng chiếc điện thoại Iphone nhân dịp sinh nhật, còn laptop Vaio là của chị gái tặng nhân dịp Miu đỗ tốt nghiệp. Thu nhập có đáp ứng nhu cầu, mua hàng đời mới hay Miu phải chờ “de mode” chút rồi mua để tiết kiệm? Thường thì Miu mua sắm rất có chừng mực, chỉ mua những sản phẩm thật sự cần cho nhu cầu của mình chứ không đua theo những mặt hàng mới. Nếu một sản phẩm mới ra thật sự cần thiết cho công việc và cuộc sống hằng ngày của mình thì Miu sẽ mua ngay nhưng nếu nó chưa cần thiết thì Miu sẽ chờ mua sau. Miu đã lớn và cũng có thể tự kiếm ra tiền lo cho bản thân, thỉnh thoảng Miu cũng sẽ tự thưởng cho mình một sản phẩm hi-tech mới từ số tiền mình kiếm được. Him Lam Theo Coupon Khuyến mãi

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vietnamnet.vn/p0c1001n20101004151758250/anh-nhat-toi-la-miu-le.vnn