Anh muôn rút quân khỏi Agghanistan

(VOV) - Theo Thủ tướng David Cameron, Quân đội Anh không thể tiếp tục ở Afghanistan lâu hơn nữa, dù đã có mặt ở đây được 9 năm.

>> Anh có thể rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2011 Ngày 25/6, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố muốn rút quân đội khỏi Afghanistan từ nay đến năm 2015, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Anh. Thủ tướng Anh nêu rõ, ông không muốn ấn định một lịch trình cụ thể. Song, ông muốn tất cả các nước cùng chung tay để đạt được điều mình muốn, như là xây dựng một Afghanistan ổn định và người dân nước này có thể tự lãnh đạo đất nước theo cách mà quân đội nước ngoài có thể “yên tâm trở về nhà”. Trước đó, ngày 23/6, tướng David Rechard, một quan chức cấp cao của lực lượng Bộ binh Anh cho biết, quân đội nước này sẽ rút về nước trong khoảng từ 3 - 5 năm nữa. Anh hiện có 9.500 quân tại Afghanistan, lớn thứ 2 sau Mỹ trong số các nước tham gia Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO đứng đầu ở quốc gia Nam Á này./. Thu Hoài (Theo AP)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/anh-muon-rut-quan-khoi-agghanistan/20106/147765.vov