Anh - Lithuania: 'Tam sư' không thắng mới lạ

Chiến thắng trước Lithuania sẽ giúp đội tuyển Anh củng cố vững chắc ngôi đầu ở bảng F nên không có lý do gì để tin rằng 'Tam sư' sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế.

Vào lúc này, Dele Alli (trái) đang được xem là cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Anh

Vào đêm 26.3 (lúc 23 giờ, theo giờ VN), sân Wembley sẽ mở cửa đón khách khi đội tuyển Anh đón tiếp Lithuania trong lượt trận thứ 5 của bảng F ở vòng loại World Cup 2018. Chiến thắng trước đối thủ này sẽ giúp đội bóng của HLV Gareth Southgate củng cố vững chắc ngôi đầu bảng, thậm chí họ còn có thể nới rộng khoảng cách trước nhóm bám đuổi, gồm Slovenia và Slovakia, nếu như Slovenia không giành được cả 3 điểm trên sân của Scotland trong trận đấu diễn ra sau đó vài tiếng đồng hồ.

Ba hay 4 hậu vệ?

Cách đây vài ngày, HLV Southgate đã thử nghiệm khá thành công sơ đồ 3-4-2-1 trong trận giao hữu với đội tuyển Đức (0-1) tại Dortmund, với bộ 3 hậu vệ Michael Keane, Chris Smalling và Gary Cahill. Tuy nhiên, khi Smalling vừa dính chấn thương và Cahill bị treo giò ở trận đấu với Lithuania thì liệu ông có tiếp tục sử dụng sơ đồ này? Một số chuyên gia bóng đá ở Anh tin rằng HLV Southgate sẽ phải quay về với sơ đồ 4 hậu vệ khi những trung vệ còn lại của đội tuyển Anh - Keane, John Stones và Ben Gibson - đều chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tuy nhiên, khi HLV Southgate cho rằng “đó là một hệ thống hoàn hảo cho những cầu thủ như Adam Lallana và Dele Alli, cả hai đều rất thông minh và nó cho phép chúng tôi gây sức ép cao trên sân” và “có một cơ hội cho Gibson ra sân ngay từ đầu” trong buổi họp báo trước trận đấu thì không loại trừ khả năng ông sẽ tiếp tục với cuộc thử nghiệm của mình.

Thế nhưng, dù chơi với 3 hay 4 hậu vệ thì mục tiêu của “Tam sư” vẫn là giành trọn 3 điểm mà điều đó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào hàng công. HLV Southgate cho biết: “Chúng tôi muốn chơi với nhịp độ tốt và gây sức ép với một nhịp độ tốt nhưng cũng cần có sự bình tĩnh. Điều quan trọng là đưa ra những quyết định đúng đắn và chúng tôi có thể làm được điều đó. Nếu chúng tôi không ghi bàn trong 25-30 phút đầu tiên thì không cần phải vội vàng. Chúng tôi cần phải đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tạo ra những cơ hội tốt hơn là tung ra những cú sút mà chúng tôi không cần phải thực hiện, di chuyển bóng nhanh nhưng theo một cách có kiểm soát”.

Ông cũng dặn dò các học trò là “phải chú ý đến những cầu thủ chơi rộng của họ. Họ rất giỏi trong phản công” để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Nếu như làm tốt những điều kể trên, chiến thắng sẽ chỉ còn chờ thời gian để đến với đội tuyển Anh bởi xét cho cùng, Lithuania không phải là đối thủ có khả năng gây phiền phức cho “Tam sư”.

“Muốn làm được điều gì đó”

Hàng phòng ngự thiếu vắng nhiều trụ cột của Lithuania (trái) sẽ phải chống đỡ rất vất vả trước những đợt tấn công liên tục của đội tuyển Anh

Lithuania đã khởi đầu khá tốt tại vòng loại World Cup 2018, kiếm được 5 điểm từ 4 trận đầu tiên, trong đó có 2 điểm từ 2 trận hòa đáng khích lệ trước Slovenia (2-2) và Scotland (1-1). Tuy nhiên, thất bại 0-4 tại Slovakia ở trận đấu gần đây nhất đã cho thấy Lithuania vẫn chưa rũ bỏ được nỗi ám ảnh khi thi đấu xa nhà. Lithuania chỉ thắng được có một trận (tại Andorra) trong 17 trận đấu trên đất khách gần đây nhất và cũng chỉ ghi được có 6 bàn trong chuỗi trận đấu đáng thất vọng đó.

Dù vậy, HLV Edgaras Jankauskas lại có niềm tin rằng không phải lúc nào đội tuyển Anh cũng chơi tốt, mà bằng chứng mới nhất là những gì đã xảy ra tại VCK Euro 2016, và đội bóng của ông vẫn có khả năng kiếm được điểm tại sân Wembley. Ông nói: “Chúng tôi muốn làm được một điều gì đó ở trên sân chứ không chỉ chạy theo đội tuyển Anh với đôi mắt mở to. Đội Anh sẽ có hầu hết bóng, nhưng chúng tôi phải được tổ chức tốt và tìm thấy không gian. Tại Euro, chúng tôi thấy vào ngày đó đội tuyển Anh đã không sẵn sàng. Tôi đặt trọn niềm tin vào các cầu thủ của tôi”.

Tất nhiên, cầu thủ được HLV Jankauskas kỳ vọng nhất chính là đội trưởng Fedor Cernych, tác giả của 3 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2018 mà tất cả đều được ghi trong những tình huống mở. Chắc chắn Cernych sẽ là mối đe dọa lớn nhất cho khung thành của đội tuyển Anh trong hoàn cảnh “Tam sư” thiếu những trung vệ chủ lực. Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ Lithuania cũng thiếu đến 3 hậu vệ chủ chốt, gồm Edwin Girdvainis, George Freidgeimas và Vytautas Andriuskevicius, thì làm sao có thể vô hiệu hóa được sức tấn công mãnh liệt của đội tuyển Anh.

Sự tự tin có thể giúp Lithuania chơi tốt nhưng chắc chắn sẽ không đủ để giúp họ “làm được một điều gì đó” tại sân Wembley như mong đợi của HLV Jankauskas. Đơn giản vì đây là trận đấu mà đội tuyển Anh phải thắng và thầy trò HLV Southgate sẽ làm tất cả những gì có thể để đạt được mục đích.

Lịch sử đối đầu

- Trong quá khứ, Anh và Lithuania đã chạm trán nhau 2 lần và “Tam sư” đã thắng trong cả 2 trận đấu đó, ghi được 7 bàn và không để thủng lưới một lần nào.

- Trong lần trước đây đón tiếp Lithuania tại sân Wembley, Anh đã thắng với tỷ số 4-0, ở vòng loại Euro 2016.

Nam Khang

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/anh-lithuania-tam-su-khong-thang-moi-la-73392.html