Anh kết tội giáo sĩ ủng hộ IS

Thề trung thành với IS

(Cadn.com.vn) - Anjem Choudary, một trong số các giáo sĩ truyền giáo có tư tưởng cực đoan nổi tiếng tại Anh hôm 16-8 đã bị kết tội mời gọi hỗ trợ cho tổ chức Hồi giáo IS.

Anjem Choudary, 49 tuổi, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hơn hai thập kỷ qua. Y ủng hộ chủ nghĩa cực đoan nhưng không có bằng chứng kích động bạo lực. Y khiến các tờ báo Anh phẫn nộ, gọi y là “Người đàn ông bị ghét nhất” nước Anh.

Năm 2014, Choudary cam kết trung thành với IS và thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi, động thái khiến y bị giám sát và bắt giữ. London cáo buộc y có liên quan đến các phần tử cực đoan người Anh đến chiến đấu tại Iraq và Syria. Họ không biết chính xác có bao nhiêu trong số 850 người Anh đã đi đến đó bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của Choudary, nhưng y là “chìa khóa” trong hoạt động tuyển dụng của IS.

Mặc dù lớn tiếng ủng hộ IS, Choudary từng khẳng định mình không phải là mối nguy hiểm đối với công chúng. “Tôi không gây ra mối đe dọa cho bất cứ ai ở đất nước này. Tôi chỉ đặt ra một mối đe dọa về tư tưởng và chính trị”, Choudary nói với CNN hồi năm 2014. Tuy nhiên, các nhà chức trách Anh cho rằng, Choudary liên quan đến nhiều kẻ khủng bố đã bị xét xử ở Anh trong 15 năm qua. Cùng với Omar Bakri Muhammad, Choudary thành lập tổ chức Hồi giáo cực đoan Al-Muhajiroun. Bakri Muhammad sau đó đã bị cấm đến Anh do có liên hệ với Al-Qaeda. Choudary có liên hệ với Siddhartha Dhar, kẻ bị nghi thay thế “John thánh chiến” trong các vụ chặt đầu của IS. Thay vì đến Syria, Choudary ở lại nước Anh - nơi y sinh ra và lớn lên - và trở thành kẻ kêu gọi ủng hộ IS. Y từng khẳng định: “Tuyên truyền và thánh chiến bằng lời nói thậm chí còn mạnh hơn so với thánh chiến bằng dao kiếm”.

Tòa án Old Bailey ở London kết án Choudary và người phụ tá Mohammad Mizanur Rahman phạm tội “mời gọi hỗ trợ cho một tổ chức bị cấm”. Theo Luật chống khủng bố của Anh, y có thể bị kết án 10 năm tù. Phán quyết sẽ được đưa ra vào ngày 6-9 tới.

Choudary ủng hộ Luật Sharia và hoạt động thánh chiến. Ảnh: BBC

Anjem Choudary là ai?

Choudary từng là một sinh viên luật. Nhưng sau đó y trở thành một người Hồi giáo theo đường lối cứng rắn, ủng hộ luật dựa trên những lời dạy của Kinh Koran. “Tôi tin rằng Luật Sharia là tốt nhất. Tôi tin rằng, một ngày nào đó, nó sẽ đến với nước Mỹ và phần còn lại của thế giới”, y nói với CNN trong khi được cho tại ngoại hồi tháng 12-2015. Choudary cho rằng, Nhà nước Hồi giáo là thiên đường. “Hòa bình, không tham nhũng, không hối lộ, không cho vay nặng lãi, không rượu, cờ bạc... Tất cả các tệ nạn ở Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới không tồn tại ở đó. Tôi tin rằng Abu Bakr al-Baghdadi đã mang lại buổi bình minh của một kỷ nguyên mới”, y nói.

Theo Choudary, Hồi giáo ôn hòa không tồn tại. Y cũng cho rằng, các hành động khủng bố khét tiếng là hoàn toàn hợp lý. Choudary khẳng định những kẻ tấn công của Al-Qaeda và IS đang tuân theo giáo lý Hồi giáo - quan điểm bị các giáo sĩ ôn hòa bác bỏ. “Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi gieo hạt giống Hồi giáo trong trái tim và tâm trí của thanh niên Hồi giáo. Không có gì sai trái khi làm như thế, y khẳng định.

An Bình
(Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/122_153297_anh-ke-t-to-i-gia-o-si-u-ng-ho-is.aspx