Ảnh hưởng của bão số 4: 1 người mất tích, hàng loạt cây xanh đổ ngã, đường sá sạt lở nghiêm trọng

Bão số 4 khiến một người bị mất tích, nhiều tàu thuyền bị chìm và mắc cạn, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng và ngập úng, nhiều cây xanh đổ ngã, nhiều diện tích hoa màu bị ngập nặng...

Ngày 13/9, Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho biết, đến thời điểm hiện tại, đã ghi nhận thiệt hại ban đầu của cơn bão số 4 khiến một ngư dân mất tích, một số tàu thuyền bị chìm và mắc cạn.

Theo đó, tại tỉnh Quảng Bình,lúc 9h30 ngày 11/9, tàu cá QB 33250 TS/06 đang trên đường vào bờ, cách Mũi Độc 38 hải lý về phía Đông Đông Bắc thì phát hiện ông Phạm Thanh Ngân (SN 1970, trú xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch) mất tích. Các thuyền viên trên tàu đã tổ chức tìm kiếm đến 15h cùng ngày nhưng không có kết quả.

Nhiều cây xanh bị đổ ngã sau bão số 4

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế,khoảng 19h30 ngày 11/9, tàu QNg 0279 chở 3 thuyền viên thuộc Công ty Mạnh Cường đang nạo vét cửa biển Tư Hiền, trên đường di chuyển từ cảng Chân Mây vào Đà Nẵng đã bị sóng đánh chìm, vị trí bị chìm cách mũi Chân Mây Đông khoảng 500m. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng đã phối hợp với Công ty TNHH MTV cảng Chân Mây điều 1 tàu phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu Chân Mây cứu được 3 người trên tàu, hiện nay sức khỏe 3 thuyền viên ổn định.

Nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng - Quảng Nam bị ngập nặng

Tại tỉnh Quảng Ngãi, có 2tàu cá bị mắc cạn là Tàu QNg 44627 TS/03 LĐ, do ông Phạm Văn Hùng, sinh năm 1967, làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện và tàu QNg 92936 TS/03 LĐ, do ông Nguyễn Ca, sinh năm 1984 làm chủ phương tiện; cả hai đều ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, hành nghề giả cào.

Nhiều tàu bị chìm và mắc cạn do ảnh hưởng của bão số 4

Tại tỉnh Khánh Hòa, lúc 6h00 ngày 12/9, tàu KH 99997 TS/06 LĐ, do ông Võ Văn Vẻ (SN 1980, trú Tổ 2, Trí Nguyên, Vĩnh Nguyên, Nha Trang) làm chủ; tàu bị thủng đáy chưa rõ nguyên nhân và chìm cách Đông Bắc đảo Trường Sa Lớn, QĐ Trường Sa khoảng 25 hải lý. Các thuyền viên đã chèo thuyền thúng sang tàu Trung Huy 588 đang neo đậu ở Đông Bắc đảo Trường Sa Lớn, hiện sức khỏe 6 thuyền viên bình thường.

Nhiều tuyến đường ở các huyện miền núi của Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông bị chia cắt.

Tại Quảng Nam, theo ghi nhận, khu vực miền núi của tỉnh này hiện đang gánh chịu mưa lớn trên diện rộng và nguy cơ lũ quét rất cao. Một số làng mạc sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp người dân, nhiều tuyến đường bị ngập nặng, hư hỏng.

Trước đó, một chiếc taxi cũng vừa bị lũ cuốn trôi xuống ruộng khi lưu thông qua địa bàn thôn Lộc Trung, xã Quế Lộc (Nông Sơn, Quảng Nam). Rất may, tài xế đã kịp đạp cửa thoát ra ngoài.

Mực nước sông Hàn tại Đà Nẵng dâng rất cao

Còn tại Đà Nẵng, sáng ngày 13/9, ông Nguyễn Phú Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Đà Nẵng cho biết, theo báo cáo nhanh của các ngành địa phương, tình hình thiệt hại do bão số 4 trên địa bàn TP Đà Nẵng là không lớn.

Hàng trăm cây xanh trên các tuyến đường Đà Nẵng bị ngã đổ

Nhiều cây nhỏ bị gãy ngang thân

Theo đó, hiện vẫn chưa có ghi nhận thiệt hại về người trên địa bàn thành phố. Về tài sản, có 2 tàu cá bị chìm và một tàu vận tải bị sóng lớn đánh trượt neo, hiện đang mắc cạn tại bãi biển Nam Ô.

Nhiều nhà dân ở quận Liên Chiểu bị nước tràn vào nhà gây ngập

Tại huyện Hòa Vang, nhiều diện tích hoa màu của người dân bị ngã đổ, ngập úng, khoảng 3,5 tấn cá trê lai và nhiều gia cầm của người dân bị cuốn trôi.

Các khu lều ở Công viên biển Đông (TP Đà Nẵng) bị gió bão làm hư hại

Các công trình của Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần 5 (ABG5) bị bão làm đổ sập

Các công nhân đang khẩn trương dựng lại các lán trại bị ngã đổ

Khoảng 57m2 vỉa hè và 100 mét đường bê tông dân sinh tại thôn Hà Khê, xã Hòa Sơn bị sạt lở. Hàng chục biển báo, trụ tên đường bị gãy. Ngoài ra, tuyến đường ĐT601 cũng bị đất bồi lấp do mưa lớn gây sạt lở. Mặc dù không nằm trong tâm bão số 4 nhưng trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn có khoảng 155 cây bị ngã đổ.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão số 4

Đặc biệt, mặc dù Ban tổ chức Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần 5 (ABG5) diễn ra tại TP Đà Nẵng đã lên phương án ứng phó với bão số 4 nhưng do mưa to cộng gió lớn trong đêm qua và rạng sáng nay (13/9) đãkhiến hàng loạt các công trình lều bạt, nhà tạm được dựng lên dọc bờ biểntạiCông viên biển Đông trước đó đã bị gió bão quật ngã. Nhiều bàn ghế, bạt che chắn bị gió xé toạc, hư hại nghiêm trọng.

Theo Hà Nam - Hà Sơn / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/anh-huong-cua-bao-so-4-1-nguoi-mat-tich-hang-loat-cay-xanh-do-nga-duong-sa-sat-lo-nghiem-trong-20160913133001935.chn