Ảnh hưởng bão số 1: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam mất điện hoàn toàn

(Công lý) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão bão số 1, khu vực Thái Bình, Nam Định, Hà Nam mất điện hoàn toàn.

Cây đổ ngổn ngang do bão số 1 tại Thái Bình

Bão số 1 (tên quốc tế Mirinae) đã đổ bộ vào các tỉnh Đông Bắc bộ gây mưa to đến rất to. Do ảnh hưởng của bão, ở các tỉnh ven biển đã có gió mạnh cấp 9-10, giật mạnh cấp 10-13, ở TP. Hà Nội gió giật mạnh cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, nhiều địa phương đã bị mất điện. Thông tin từ EVN cho biết tính đến 8h sáng 28/7, tại khu vực Hà Nội có 99 lộ đường dây trung áp bị sự cố. Hiện tại, Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội đang triển khai toàn bộ nhân lực để kiểm tra và khắc phục các sự.

Khu vực Thái Bình, Nam Định, Hà Nam mất điện hoàn toàn; Khu vực Ninh Bình mất điện khu vực ngoại thành, chỉ còn lại khu vực trung tâm TP. Ninh Bình; Khu vực Hải Phòng xảy ra sự cố 62 lộ đường dây trung áp, đã đóng lại 22 lộ; Khu vực Bắc Ninh: Sự cố 11 lộ đường dây trung áp, đã đóng lại 06 lộ.

Cũng do ảnh hưởng của cơn bão số 1, lúc 03h42 ngày 28/7/2016 đường dây 500 kV Thường Tín -Nho Quan gặp sự cố khi bão đổ bộ nhưng đã nhanh chóng được khắc phục và đã đóng lại lúc 04h17 cùng ngày. Ngoài ra, sự cố đường dây 220kV 274 Ninh Bình - Bỉm Sơn xảy ra lúc 0h40 ngày 28/7/2016 nhưng đến 01h15 cùng ngày đóng lại tốt.

Hiện nay các đơn vị thuộc EVN đang tập trung toàn bộ nhân lực để kiểm tra, khắc phục nhanh nhất các sự cố do bão số 1 gây ra.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/doi-song/anh-huong-bao-so-1-thai-binh-nam-dinh-ha-nam-mat-dien-hoan-toan-165652.html